HẬU GIANG, Việt Nam (NV) – Hành vi của ông Tăng Minh Thêm, phó chánh Thanh Tra tỉnh Hậu Giang, người đã có vợ con nhưng nhiều lần vào nhà nghỉ với người đã có chồng, “chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.”
Tờ Người Lao Động hôm 4 Tháng Sáu dẫn nhận định nêu trên của Luật Sư Trần Nguyễn Duy Thăng về vụ ông Thêm bị bà vợ bắt quả tang, quay video clip vụ hú hí với bà Phạm Thị Hồng Diễm, phó chánh văn phòng Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Hậu Giang.

Từ góc độ pháp luật Việt Nam, Luật Sư Thăng phân tích: “Để có thể xử lý hình sự người có hành vi ‘ngoại tình’ là rất khó. Bởi lẽ, rất ít khi xảy ra trường hợp người đang có vợ, có chồng hợp pháp mà ‘kết hôn’ được với người khác vì pháp luật quy định thủ tục đăng ký kết hôn rất chặt chẽ, trừ trường hợp lén lút kết hôn và làm giả giấy tờ.”
Ông Thăng nói thêm, đối với tình tiết “chung sống như vợ chồng,” cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh những người vi phạm “có con chung, được hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chồng, có tài sản chung đã được gia đình cơ quan, đoàn thể giáo dục mà vẫn tiếp tục duy trì quan hệ đó…”
Liên quan vụ này, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn báo cáo của Công An tỉnh Hậu Giang cho biết bà Diễm và ông Thêm “có tình cảm yêu đương nam nữ với nhau và nhiều lần cùng nhau đi đến nhà nghỉ.” Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để kết luận hai người này “có quan hệ bất chính.”
Đồng thời, Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Hậu Giang phản hồi: “Việc tố cáo bà Diễm và ông Thêm lén lút qua lại là có cơ sở. Tuy nhiên, người tố cáo đã không cung cấp được chứng cứ chứng minh việc lén lút qua lại, không có những hình ảnh ghi lại những hành động thân mật như ôm hôn, câu cổ… theo trình bày.”
Trong khi đó, Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Hậu Giang lại cho rằng hành vi của ông Tăng Minh Thêm “đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” và được cho là đang tiến hành “quy trình” xử lý ông này.

Theo cơ quan nêu trên, hành vi dan díu cho thấy ông Thêm “chưa gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của trung ương về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống và những điều đảng viên không được làm.”
Hiện chưa rõ cuối cùng ông Thêm có bị kỷ luật hay lại được “minh oan” trong vụ này. (N.H.K) [kn]




































































