Friday, April 26, 2024

Chung cư giữa Hà Nội tràn ngập rác thải, dòi bọ

HÀ NỘI (NV) – Nhiều tháng nay, các gia đình sống tại chung cư Thăng Long Victory, xã An Khánh, huyện Hoài Ðức, khốn khổ vì sự ô nhiễm từ bãi rác thải hôi thối đầy dòi bọ ngay lối vào.

Nói với báo điện tử VietNamNet, ngày 30 Tháng Tám, các cư dân cho biết, tình trạng rác thải chất thành từng đống gây ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều ngày nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sức khỏe dân cư quanh vùng.

Bà Lương Thị Thu (58 tuổi), sống tại chung cư cho hay, tình trạng rác thải chất đống, kéo dài từ cổng vào chung cư đã xảy ra gần 2 tháng nay. Bãi rác thải hiện nay được căng bạt phủ lên tạm bợ, đa phần là rác thải sinh hoạt như túi nylon, thức ăn thừa, xác động vật, chai lọ và vật liệu khó phân hủy.

Ðáng chú ý, vì để quá lâu không được chuyển đi nên bãi rác xuất hiện nhiều chuột bọ, ruồi muỗi bu kín. Nước từ các túi rác chảy ra thành từng vũng, ứ đọng dọc đường đi.

Dòi bọ lúc nhúc trong đống rác thải sinh hoạt. (Hình: Báo VietNamNet)

“Hà Nội đang trong đợt cao điểm dịch sốt xuất huyết, chúng tôi đang rất lo lắng cho sức khỏe hưởng khi mỗi ngày chứng kiến bãi rác được chất cao, bốc mùi hôi thối đến nghẹt thở,” bà Thu bất bình nói.

Ông Nguyễn Tiến Phú, bảo vệ tòa nhà cho biết thêm: “Tôi ở dưới tầng hầm tòa nhà, cách bãi rác cả trăm mét nhưng vẫn không thoát được cảnh bị mùi hôi thối hành hạ.”

Nói với báo điện tử VietNamNet, ông Trần Ðăng Tuấn, trưởng Ban Quản Lý tòa chung cư Thăng Long Victory cho biết: “Ngày 10 Tháng Tám, Ban Quản Lý tòa nhà nhận được giấy báo về việc “Tạm dừng tiếp nhận rác thải về khu xử lý chất thải Xuân Sơn, huyện Sơn Tây, Hà Nội. Do một số người dân ngăn chặn không cho xe rác tiến vào khu vực bãi tập kết rác.”

Vẫn theo Ban Quản Lý tòa nhà là “tạm thời xử lý bằng cách rắc vôi bột, phun thuốc và che phủ bạt một phần diện tích bãi rác” và chờ đợi chính quyền huyện Hoài Ðức. (Tr.N)

Tham gia “đội quân hòa bình” của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam nhận được nhiều trợ giúp

MỚI CẬP NHẬT