Chuyên gia y tế đốc thúc Việt Nam thí điểm ‘sổ thông hành vaccine’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam nên thí điểm áp dụng “sổ thông hành vaccine” COVID-19 với một số nhóm người nhập cảnh từ ngoại quốc trước khi áp dụng rộng rãi.

Nói với báo VNExpress, ông Nguyễn Viết Nhung, giám đốc Viện Phổi Trung Ương, cho rằng: “Việt Nam đã có thể bắt đầu áp dụng thí điểm công nhận và cấp ‘sổ thông hành vaccine.’”

Thế giới tranh luận về “sổ thông hành vaccine” trong đại dịch COVID-19. (Hình minh họa: Joel Saget/AFP via Getty Images)

“Sổ thông hành vaccine” (vaccine passport) là tài liệu kỹ thuật số chứng minh một cá nhân đã được chích vaccine COVID-19 (còn được gọi là thẻ sức khỏe kỹ thuật số). Tài liệu này được lưu trữ trên điện thoại hoặc ví kỹ thuật số, dữ liệu hiển thị dưới dạng mã QR.

“Trước mắt, áp dụng với các nước hoặc khu vực đã có tỷ lệ chích ngừa cao, có chính sách cấp ‘sổ thông hành vaccine.’ Một số nghiên cứu gần đây cho thấy nếu một người chích đủ hai liều vaccine, thì có rất ít nguy cơ trở thành nguồn lây lan dịch bệnh cho người khác. Vì vậy xét trên khía cạnh khoa học, những người đã chích đủ liều vaccine có thể coi là an toàn,” ông Nhung phân tích.

Ông Nhung đề nghị: “Khi thí điểm ‘sổ thông hành vaccine,’ Việt Nam cần xây dựng cơ chế yêu cầu xét nghiệm bắt buộc với những người nhập cảnh, nghĩa là họ phải đáp ứng đủ hai điều kiện là có sổ thông hành (hoặc giấy chứng nhận) đã chích đủ liều vaccine COVID-19 và có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính trước và sau khi vào Việt Nam. Những trường hợp này sẽ không phải cách ly y tế 14 ngày như hiện nay.”

Tương tự, ông Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung Tâm Đáp ứng Khẩn Cấp Sự Kiện Y Tế Công Cộng Việt Nam thuộc Bộ Y Tế, cũng cho rằng trong khi các nước trên thế giới đang tích cực chuẩn bị điều kiện để cấp và công nhận “sổ thông hành vaccine,” thì “Việt Nam cũng nên có sự chuẩn bị.”

Theo ông Phu, trước mắt Việt Nam cần xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng phục vụ việc theo dõi và cấp giấy chứng nhận cho những người đã được chích vaccine COVID-19. Thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu này, các cơ quan có thể tra cứu lịch sử chích ngừa, lịch sử dịch tễ của những người đã được chích.

Đồng thời, chính phủ cũng cần giao đơn vị hữu trách nghiên cứu một số mẫu giấy chứng nhận đã chích ngừa vacine COVID-19 của các nước, để tạo sự thống nhất với quốc tế. Cách thuận tiện nhất, theo ông Phu là “thông qua quét mã QR để tra cứu lịch sử chích ngừa.”

“Việc cấp sổ thông hành hoặc giấy chứng nhận chích vaccine COVID-19 cho những người đã được chích ngừa đủ liều là bước chuẩn bị cần thiết, để sau này công dân Việt Nam có thể ra ngoại quốc, hoặc đi lại ở trong nước bảo đảm thuận lợi và an toàn,” ông Phu nêu quan điểm.

Tuy nhiên, nói về việc chuẩn bị những bước ban đầu để “xem xét công nhận sổ thông hành vaccine” của người ngoại quốc nhập cảnh Việt Nam, ông Phu cho rằng “cần thận trọng, làm kỹ lưỡng từng bước. Các cơ quan hữu trách cũng cần có biện pháp phát hiện, chống làm giả ‘sổ thông hành vaccine.’”

“Việt Nam có thể kết hợp các biện pháp phòng dịch khác nhau, để cấp ‘sổ thông hành’ cho những người đã được chích vaccine, được phép đi lại giữa các quốc gia có sự thỏa thuận giữa hai bên,” ông Phu đề nghị.

Một Việt kiều Mỹ quá cảnh từ Nam Hàn về Việt Nam bị cách ly 14 ngày dù đã chích ngừa vaccine COVID-19 đầy đủ. (Hình: VNExpress)

Một số nước đã phát hành “sổ thông hành vaccine” COVID-19, như Trung Quốc. Thái Lan cũng đã công bố kế hoạch cấp “sổ thông hành vaccine” và giảm thời gian cách ly bắt buộc những người đã chích ngừa.

Trước đó, báo Thanh Niên cho hay đại diện Sở Du Lịch ở Sài Gòn cũng cho rằng đã đến lúc Việt Nam nên chấp nhận “sổ thông hành vaccine,” để có thể mở cửa bầu trời, giao thương quốc tế, khơi thông du lịch, cho ngành hàng không hoạt động trở lại nhằm sớm phục hồi nền kinh tế sắp kiệt quệ, với hơn 90% doanh nghiệp đang kinh doanh, sản xuất trong nước sắp phá sản.

Tuy nhiên, Tổ Chức Y Tế Thế Giới kêu gọi “thận trọng với các loại ‘sổ thông hành y tế,’ yêu cầu các nhà chức trách và nhà điều hành du lịch không coi bằng chứng về việc chích ngừa là điều kiện để du lịch quốc tế.”

Hiện nay, do chưa có chủ trương và quy định mới từ chính phủ CSVN, cũng như Ban Chỉ Đạo về “sổ thông hành vaccine,” nên người từ ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam vẫn phải bị cách ly đủ 14 ngày. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT