CNN cáo buộc số án tử hình của Việt Nam ‘đứng đầu khu vực’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đài CNN hôm 27 Tháng Năm dẫn nguồn tin từ các nhóm bảo vệ nhân quyền đưa cáo buộc rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng bản án tử hình “đứng đầu Đông Nam Á.”

Dữ liệu trên các báo ở Việt Nam vào năm 2017 cho thấy có 429 tử tù bị thi hành án trong giai đoạn từ 2013 đến 2016, chỉ xếp sau Trung Quốc và Iran về việc tuyên án tử hình.

Trong phiên tòa diễn ra hôm 24 Tháng Năm, một tòa án ở Sài Gòn tuyên án tử hình cho năm bị cáo bị kết tội “mua bán trái phép chất ma túy.” (Hình: Zing)

Một báo cáo do tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) công bố trong tuần này cho thấy các vụ hành quyết toàn cầu tăng 20% khi các hạn chế của COVID-19 ở các quốc gia được nới lỏng. Tuy nhiên, như những năm trước, dữ liệu này không bao gồm Trung Quốc và Việt Nam, nơi các vụ hành quyết được coi là bí mật quốc gia.

Nhưng Ân Xá Quốc Tế có thể xác nhận “tiết lộ một phần” của nhà chức trách Việt Nam cho thấy số lượng án tử hình tăng nhanh gần 30% trong giai đoạn từ Tháng Mười, 2020, đến Tháng Bảy, 2021. Tổ chức này cũng cho biết có 11 trung tâm thi hành án tử hình trên toàn quốc đã được “đưa vào sử dụng” trong quãng thời gian này.

Ân Xá Quốc Tế tin rằng hiện có hơn 1,000 tử tù ở Việt Nam, trong số đó có công dân Lào, Cambodia, Singapore và Malaysia và một phụ nữ Úc 73 tuổi bị kết tội “buôn bán ma túy.”

Cũng theo CNN, đảng CSVN từ lâu đã biện minh cho việc tuyên án tử hình. Các tài liệu của nhà nước được công bố vào năm 2017 cho thấy Bộ Công An chấp thuận việc chích thuốc độc cho tử tù.

“Dữ liệu về án tử hình ở Việt Nam tiếp tục được xếp vào loại bí mật nhà nước,” bà Chiara Sangiorgio, chuyên gia về án tử hình của Ân Xá Quốc Tế, cho biết.

“Việc các phương tiện truyền thông tại Việt Nam bị nhà nước giám sát hoặc kiểm soát chặt chẽ chắc chắn đã góp phần vào việc thiếu thông tin và sự chú ý của quốc tế về chủ đề này. Chúng tôi đã viết thư cho nhà chức trách Việt Nam để hỏi thông tin như chúng tôi vẫn làm đối với các quốc gia khác vẫn duy trì án tử hình để chuẩn bị báo cáo thường niên. Tuy vậy, chúng tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào,” bà Sangiorgio nói thêm.

Theo Ân Xá Quốc Tế, phần lớn các bản án tử hình ở Việt Nam liên quan đến tội phạm ma túy, với 93 trường hợp trong số 119 bản án tử hình được tuyên hồi năm ngoái.

Hầu hết các bản án tử hình ở Việt Nam liên quan đến mua bán ma túy. (Hình: Zing)

Những tử tù khác đang chờ thi hành án bao gồm các doanh nhân quyền lực một thời bị kết tội tham nhũng, biển thủ và gian lận. Trong số này có ông Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc ngân hàng OceanBank, bị kết án tử hình vào năm 2017 vì đóng vai trò trong vụ lừa đảo cho vay bất hợp pháp hàng triệu đô la.

Năm ngoái, một tòa án ở Hà Nội tuyên y án tử hình đối với hai anh em ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức, là hai con trai ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm.

Hai ông Công và Chức bị tuyên án tử hình vì cáo buộc cầm đầu vụ “thiêu chết” ba cảnh sát cơ động trong vụ tấn công võ trang của nhà cầm quyền ở Đồng Tâm.

Theo CNN, các thẩm phán trong phiên tòa biện minh rằng hai người con trai ông Kình “đã coi thường luật pháp” và “không tôn trọng” tính mạng của cảnh sát cơ động. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT