Thursday, March 28, 2024

Cô gái ‘đại gia’ về Sài Gòn bằng ‘chuyên cơ’ đang ‘tổn thương phổi’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cô gái 24 tuổi thuộc một gia đình tài phiệt ở Sài Gòn nhiễm COVID-19 được gia đình thuê máy bay riêng đưa về nước hiện đang bị “tổn thương phổi” và “sốt cao” ở khu cách ly bệnh viện.

Cô gái không được báo chí tại Việt Nam nêu tên, dù trên mạng xã hội “bật mí” tên cô ta và còn nói cô là em chồng của một nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng trong nước. Cô được đánh số là bệnh nhân số 32 nhiễm siêu vi COVID-19, được đưa về nước trên một chuyến “chuyên cơ” hôm Thứ Hai, 9 Tháng Ba, 2020.

Theo báo Dân Trí và VNExpress, cô không tiếp xúc với ai “suốt quá trình di chuyển” và được đưa thẳng tới bệnh viện dã chiến đặt tại Củ Chi dành để tiếp nhận và điều trị cách ly những người bị tình nghi hoặc đã nhiễm COVID-19. Theo các nguồn tin vừa kể, khi ở London, Anh, cô ta đã gặp chị em cô Nguyễn Hồng Nhung (bệnh nhân số 17) và sau đó có đi dự tiệc với họ.

Báo VNExpress kể: “’Bệnh nhân 32′ sống tại Anh, sang Milan (Ý) dự tuần lễ thời trang ngày 21-23 Tháng Hai. Bệnh nhân dự tiệc và gặp ‘bệnh nhân 17’ cùng nhiều người Anh khác đêm 27 Tháng Hai tại London. Bốn ngày sau đó cô bắt đầu ho, đến bệnh viện tại Anh khám và được yêu cầu cách ly tại nhà, không có chỉ định xét nghiệm.”

VNExpress kể tiếp là “bệnh nhân về sân bay Tân Sơn Nhất sáng 9 Tháng Ba. Ngành y tế ở Sài Gòn tiếp nhận, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại Viện Pasteur Sài Gòn. Kết quả xác định bệnh nhân dương tính với nCoV.”

Theo báo Dân Trí, bệnh nhân nữ 24 tuổi không được nêu tên, dù là tên tắt, được đánh số 32 “đang có biểu hiện đau tức ngực, thâm nhiễm ở phổi, có lúc sốt 38.5 độ C.”

VNExpress viết chi tiết hơn: “Nữ bệnh nhân 24 tuổi chiều 10 Tháng Ba, đau tức ngực, thâm nhiễm ở phổi, có lúc sốt 38.5 độ C. Tiến Sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới ở Sài Gòn, cho biết: “Từ đêm qua đến nay bệnh nhân sốt, ho nhiều, ho khan, đau tức ngực. Hình ảnh chụp X-quang phổi có tổn thương dạng thâm nhiễm mô kẽ lan tỏa khắp hai phế trường.”

Cô gái con nhà “đại gia” được điều trị cách ly với dấu hiệu “tổn thương phổi, sốt cao.” (Hình: Dân Trí)

Vì có dấu hiệu nghiêm trọng, VNExpress cho hay: “Chiều nay bệnh viện tổ chức hội chẩn liên viện với các chuyên gia đầu ngành về truyền nhiễm, hồi sức, hô hấp, chẩn đoán hình ảnh, về ca bệnh này.”

Khi người bị tổn thương phổ do vi trùng hay siêu vi trùng tác hại, một trong những hệ quả có thể là làm cho phổi có nhiều nước bất thường mà từ ngữ y khoa bên Việt Nam bây giờ gọi là “tràn dịch màng phổi.” Người bệnh thấy đau ngực, khó thở, ho, sốt cao khá nguy hiểm cho tính mạng.

Chỉ ngày một ngày hôm trước, báo Dân Trí còn viết: “Hình ảnh chụp X-quang tại thời điểm nhập viện phát hiện viêm phổi mô kẽ. Bệnh nhân hiện tỉnh, sinh hiệu ổn, còn ho khan nhiều, họng đỏ nhẹ, không sốt, thở êm và tự thở được” khi chuyển về cách ly tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Ðới Sài Gòn lúc 8 giờ 30 phút tối 9 Tháng Ba, 2020. (TN)

MỚI CẬP NHẬT