Monday, May 6, 2024

Một thanh niên xăm trổ mạo danh nữ tu lừa tiền từ thiện hàng trăm ngàn đô

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bằng cách tạo các danh khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp từ thiện cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng, một thanh niên xăm trổ đầy người ở Sài Gòn đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng (hàng trăm ngàn đô la).

Hôm 24 Tháng Tư, bị can Lê Đình Hải, 26 tuổi, trú quận Bình Tân, Sài Gòn, đã bị Công An Đà Nẵng khởi tố, bắt giam với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Bị can Lê Đình Hải lúc bị bắt giữ. (Hình: H.B/Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ dẫn kết quả điều tra cho thấy bị can Hải đã tạo nhiều danh khoản Facebook như “Một Lòng Hướng Phật – Ni Sư Chức Từ,” “Phật Pháp Nhiệm Màu-Ni Sư Nhân Độ,” “Ni Sư Tâm Phúc,” “Phật Pháp Nhiệm Mầu – Ni Sư Tâm Hạ”… mạo danh tỳ kheo ni Thích Nữ Tường Phúc đang sinh sống tại Huế, sau đó đăng tải hình ảnh, bài viết và cho chạy quảng cáo trên Facebook để tiếp cận với nhiều người, về những hoàn cảnh bệnh nhân bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo, neo đơn, mồ côi cha mẹ… đang điều trị tại các bệnh viện ở Đà Nẵng để kêu gọi quyên góp từ thiện.

Nhiều người tin tưởng đã chuyển tiền ủng hộ từ vài chục ngàn đồng đến 2 triệu đồng ($78) vào nhiều tài khoản ngân hàng do bị can Hải cung cấp.

Chẳng hạn, tài khoản tên Trương Thị Huyền Trân nhận được tổng số tiền hơn 1.2 tỷ đồng ($47.208), tài khoản tên Nguyễn Tiến Dũng nhận hơn 550 triệu đồng ($21,637) …

Qua điều tra, Phòng An Ninh Mạng và Phòng, Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao, thuộc Công An Đà Nẵng xác định từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, bị can Hải đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng chục ngàn người ở khắp nơi.

Bị can Lê Đình Hải cùng tang vật bị công an thu giữ. (Hình: Dân Trí)

Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan, trong đó có 12 thẻ ngân hàng các loại với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng ($393,400). Riêng tiền giao dịch qua tài khoản cá nhân của bị can Lê Đình Hải là gần 6 tỷ đồng ($236,040).

Vụ án đang được điều tra mở rộng. Công An Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần thận trọng, xác minh thông tin với các trường hợp cần giúp đỡ thông qua kêu gọi trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT