Còn quan chức dính ‘kít xét nghiệm’ và ‘bay giải cứu’ chưa ‘vào lò’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cuộc điều tra về hai đại án “kít xét nghiệm Việt Á” và các “chuyến bay giải cứu” còn đang tiếp diễn và số người bị bắt có thể tăng lên.

Tướng Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An Việt Nam, được báo chí thuật lời “Rất nhiều khả năng số bị can sẽ tăng trong thời gian tới” về hai đại án kể trên trong cuộc họp báo hằng tháng của nhà cầm quyền hôm Thứ Ba, 3 Tháng Giêng.

Ông Phạm Bình Minh chờ bị Quốc Hội Việt Nam bỏ phiếu “cưa” cả hai ghế phó thủ tướng và đại biểu Quốc Hội. (Hình: Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images)

Đại án “Kít xét nghiệm Việt Á” là vụ án mà quan chức y tế lớn nhỏ từ trung ương xuống địa phương câu kết với nhau mua bộ “kít xét nghiệm” nhanh COVID-19 đắt gấp trăm lần giá nhập cảng rồi chia nhau tiền hối lộ. Công ty Việt Á của ông Phan Quốc Việt nhập cảng bộ xét nghiệm COVID-19 từ Trung Quốc nhưng toa rập với chức sắc tại Cục Quân Y phù phép thành nghiên cứu của các quan trong nước.

Quan chức tại Bộ Y Tế và Bộ Khoa Học-Công Nghệ toa rập với ông Phan Quốc Việt bán cho cả nước sản phẩm sáng chế dỏm này, khai là đã được Cơ Quan Y Tế Liên Hiệp Quốc công nhận trong khi bị họ bác bỏ. Các điều tra sơ khởi thấy nói doanh thu của ông Phan Quốc Việt 4,000 tỷ đồng ($169.9 triệu) từ “kít xét nghiệm” và ông này đã hối lộ cho các quan từ trên xuống dưới 800 tỷ đồng ($33.9 triệu).

Lợi dụng tình trạng sợ hãi của người dân đang sống hay làm tại các nước trên thế giới, quan chức Cục Lãnh Sự của Bộ Ngoại Giao đã cầm đầu tổ chức các “chuyến bay giải cứu” đưa người ta từ các nước đang có dịch về quê nhà. Tiền vé máy bay và các phụ phí đã bị đội lên gấp nhiều lần tốn phí thật để các quan tại Bộ Ngoại Giao cũng như các bộ khác chia nhau số tiền khổng lồ.

Trong cuộc họp báo hôm 3 Tháng Giêng, ông Tô Ân Xô cho hay cho đến nay, trong vụ Việt Á “đã khởi tố 29 vụ ở nhiều nơi, 102 bị can với số tiền kê biên, phong tỏa, các bị can khắc phục hậu quả là 1,670 tỷ đồng ($70.9 triệu).” Những nhân vật chính phủ cao cấp nhất liên quan đã bị bắt là ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y Tế, và ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch thành phố Hà Nội. Tội của ông Anh trong chuyện này xảy ra khi ông còn làm bộ trưởng Khoa Học-Công Nghệ.

Ông Vũ Đức Đam đang chờ bị mất ghế phó thủ tướng trong phiên họp Quốc Hội ngày 5 Tháng Giêng tới đây. (Hình: Tuổi Trẻ)

Về vụ “bay giải cứu” ông Xô cho hay đã khởi tố 39 bị can “với số tiền kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả” chỉ được 80 tỷ đồng ($3.3 triệu). Đây là số tiền rất nhỏ trong số hàng ngàn tỷ đồng tức hàng trăm triệu đô la mà người ta bị ép phải cống nạp nếu muốn về nước tránh dịch.

Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2022, Trung Ương Đảng CSVN đã họp bất thường để xử tội hai ông phó thủ tướng là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Ông Minh phụ trách mảng đối ngoại thì dính tới các “chuyến bay giải cứu,” còn ông Đam phụ trách mảng y tế thì dính tới “kít xét nghiệm” Việt Á.

Ông Minh thì bị cho “thôi” ghế ủy viên Bộ Chính Trị, ghế ủy viên Trung Ương Đảng. Còn ông Vũ Đức Đam thì bị cho “thôi” ghế ủy viên Trung Ương Đảng.

Vào Thứ Năm, 5 Tháng Giêng tới đây, cả hai ông sẽ chính thức bị Quốc Hội Việt Nam họp bất thường lột chức phó thủ tướng. Chức vụ của các ông do ông thủ tướng đề cử theo lệnh đảng và được Quốc Hội chuẩn y nên phải được Quốc Hội cách chức.

Ông Nguyễn Thanh Long (trái), cựu bộ trưởng Y Tế, và ông Chu Ngọc Anh, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội, bị bắt ngày 7 Tháng Sáu, 2022. (Hình: chinhphu.vn)

Ông Phạm Bình Minh cũng còn là đại biểu Quốc Hội nên dịp này khó lòng giữ lại được cái ghế “đại biểu nhân dân.”

Nếu cuộc điều tra moi móc ra chuyện các ông dính tới tiền bạc của các vụ “bay giải cứu” hay “kít xét nghiệm” thì có thể “vào lò.” Nhưng như tình hình thông tin hiện nay, không thấy có dấu hiệu gì ngoài chuyện bị đẩy về vườn.

Nhiều người trên mạng xã hội vẫn còn thắc mắc và đặt dấu hỏi ai là “trùm cuối” của các vụ Việt Á và “bay giải cứu” vì hiện vẫn chưa rõ ràng. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT