Friday, March 29, 2024

Con trai cựu bí thư Tỉnh Ủy Hậu Giang bị ‘sờ gáy’

HẬU GIANG, Việt Nam (NV) – Sau khi con trai cựu bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam mới 33 tuổi bị “lột sạch” đảng tịch và chức giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư thì nay đến “hạt giống đỏ” 35 tuổi, con trai của cựu bí thư Tỉnh Ủy Hậu Giang.

Báo Tuổi Trẻ hôm 28 Tháng Mười Hai cho biết, Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Hậu Giang loan báo kết quả “rà soát việc đề bạt, bổ nhiệm” ông Huỳnh Thanh Phong, 35 tuổi, giám đốc Sở Công Thương của tỉnh này và “báo cáo thường trực Ban Bí Thư, Ban Tổ Chức Trung Ương.”

Ông Phong là con trai của cựu Bí Thư Tỉnh Ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc.

Ông Phong là nhân vật mới nhất trong loạt hồ sơ quan chức “hạt giống đỏ” có “quan lộ thần tốc” đang bị lật lại và có nguy cơ bị kỷ luật, tiếp theo sau trường hợp của ông Lê Phước Hoài Bảo, giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư tỉnh Quảng Nam. Ông Bảo con trai ông Lê Phước Thanh, cựu bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam.

Tháng Bảy, 2015, ông Phong được chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Công Thương, ở tuổi 33. Quan chức tỉnh này nói việc bổ nhiệm ông Phong là “đúng quy trình.”

Thời điểm này, các báo đồng loạt khui ra rằng vào lúc được bổ nhiệm, ông này chưa đủ “chuẩn” theo quy định. “Chỉ riêng tiêu chuẩn phải biết một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên, ông Phong chưa đạt, thời điểm bổ nhiệm ông Phong mới có chứng chỉ trình độ B tiếng Anh,” theo báo Tuổi Trẻ.

Trong khi đó, trả lời báo Dân Trí với câu hỏi, nếu thời điểm đó ông Chắc không là bí thư Tỉnh Ủy Hậu Giang thì con trai ông liệu có được bầu làm giám đốc Sở Công Thương tỉnh hay không, ông Huỳnh Minh Chắc đáp: “Bí thư cái gì, làm thì làm tập thể chứ đâu phải cá nhân tôi bổ nhiệm con trai tôi được. Cứ hỏi dưới Tỉnh Ủy Hậu Giang đi, có ưu ái gì hay không thì để họ trả lời. Bây giờ tôi trả lời cho con tôi thì kỳ lắm.”

Hai năm trước, các báo Việt Nam đồng loạt tung hô ông Huỳnh Thanh Phong trong số năm nhân vật “hạt giống đỏ,” có quá trình “thăng tiến vượt bậc” ở tuổi 30 cùng lúc với ông Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư Thành Ủy Đà Nẵng, con ông Nguyễn Văn Chi – cựu chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng; ông Lê Phước Hoài Bảo, cựu giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư tỉnh Quảng Nam, con ông Lê Phước Thanh, cựu bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam; và hai con trai của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị – bí thư Tỉnh Ủy Kiên Giang và Nguyễn Minh Triết – thời điểm đó được bổ nhiệm làm bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định.

Hai năm sau, ông Xuân Anh và ông Hoài Bảo đều đã “ngã ngựa,” ông Minh Triết nay có ghế kém uy hơn là trưởng Ban Thanh Niên Trường Học Trung Ương Đoàn, ông Thanh Nghị vẫn đang trong “tầm ngắm.” Do vậy, dễ hiểu vì sao có những đồn đoán là các mục tiêu kế tiếp của chiến dịch “xét lại các hạt giống đỏ, thái tử đảng.”

Có suy đoán là việc bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Phong và ông Lê Phước Hoài Bảo diễn ra trong bối cảnh một loạt bí thư, chủ tịch tỉnh xin về hưu non khi không còn đủ tuổi quy hoạch cho nhiệm kỳ mới. Họ được về hưu non để ghế trống lại cho Bộ Chính Trị với lời hứa là sẽ “thu xếp” cho con cháu vào “một chức vụ tốt trong chính quyền và một vị trí tốt trong đảng bộ.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT