Friday, April 26, 2024

Con trai Nguyễn Tấn Dũng bị chỉ trích là ‘đỉnh cao của sự trơ trẽn’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị trong phiên chất vấn không chỉ cho thấy đỉnh cao sự trơ trẽn của một gia tộc mà còn là sự nhạo báng đối với dân chúng và đất nước, là sự xúc phạm cay đắng những người tử tế trong hệ thống chính trị này.”

Đoạn nêu trên được trích từ bài đăng trên trang cá nhân hôm 4 Tháng Mười Một của Facebooker Truong Huy San, tức nhà báo tự do Huy Đức, tác giả “Bên Thắng Cuộc.”

Ông Nguyễn Thanh Nghị, bộ trưởng Xây Dựng, là con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng. (Hình: Zing)

Bình luận của ông Huy Đức được đưa ra sau khi ông Nguyễn Thanh Nghị, bộ trưởng Xây Dựng, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng, đăng đàn trả lời chất vấn Quốc Hội lần đầu hôm 3 Tháng Mười Một.

Lẽ ra sự kiện này chẳng có gì đáng kể nếu như sau đó báo VTV của đài Truyền Hình Việt Nam không đăng bài “Dư Luận Đánh Giá Cao Phiên Chất Vấn Của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng.”

Cùng lúc, một bài khác đăng trên trang tin của Bộ Xây Dựng Việt Nam cũng ca ngợi ông Nguyễn Thanh Nghị với nội dung tương tự.

Theo mô tả của ông Huy Đức, khi xuất hiện tại nghị trường, ông Nghị “vẫn phải cắm mặt vào tờ giấy.”

“Những nội dung chồng lấn liên ngành, khi được mời, cả bà thống đốc và ông bộ trưởng Giao Thông mới được bổ nhiệm vài tuần, đều trình bày lưu loát và tỏ ra am hiểu ngành xây dựng hơn cả Nghị,” Facebook Truong Huy San viết.

Trong bài đăng, ông Huy Đức cũng chỉ trích ông Nguyễn Tấn Dũng “tham tới mức đưa cả những đứa con vừa thiếu trí tuệ vừa thiếu rèn luyện lên làm quan thì không chỉ hại chúng mà còn hại dân, hại nước.”

Bình luận này được hiểu là ám chỉ ông Nguyễn Thanh Nghị và người em trai út, ông Nguyễn Minh Triết, hiện đang ngồi ghế bí thư Trung Ương Đoàn kiêm chủ tịch Trung Ương Hội Sinh Viên Việt Nam.

Tuy vậy, bên dưới bài đăng của ông Huy Đức, một số ý kiến cho rằng “gần 100% đại biểu Quốc Hội đều cầm giấy đọc, rất ít ai nói vo, tức không cầm giấy.”

Trang tin của Bộ Xây Dựng Việt Nam đăng bài ca ngợi ông Nguyễn Thanh Nghị. (Hình: Chụp qua màn hình)

Facebooker Nguyễn Quốc Tiến tranh luận: “Bài viết của Osin [Huy Đức] có phần thiên kiến. Nghị làm thứ trưởng trong chính phủ ông [Nguyễn Xuân] Phúc và bộ trưởng trong chính phủ ông [Phạm Minh] Chính, sao lại đổ thừa Ba Dũng [Nguyễn Tấn Dũng]. Nếu Nghị không có năng lực thì dời Nghị từ bí thư Kiên Giang về làm phó một bộ hay ban nào đó, nếu còn nể ba Dũng, không thì ‘xử’ luôn ở Kiên Giang, đưa về trung ương cho làm bộ trưởng làm gì.”

Facebooker này bình luận thêm rằng “cứ réo một ông về hưu cả hai nhiệm kỳ ra chửi là bất công.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT