Tuesday, April 23, 2024

Côn đồ trợ giúp cảnh sát giao thông ăn hối lộ

SÀI GÒN (NV) – Dư luận đang thắc mắc, có phải cảnh sát giao thông ở khu vực Rạch Chiếc đã thuê côn đồ giúp ngăn chặn mỗi khi bị người dân quay phim, chụp hình nhận tiền mãi lộ, mà quen gọi là “làm luật.”

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện clip do người dân quay lại cảnh một tổ công tác thuộc Ðội Cảnh Sát Giao Thông Rạch Chiếc, Phòng Cảnh Sát Giao Thông Ðường Bộ-Ðường Sắt, công an Sài Gòn đang“làm luật“sai quy định tại khúc cua khu vực cầu vượt trạm 2, quận 9.

Nội dung clip mô tả lại cảnh hai viên cảnh sát giao thông (CSGT) đang “xử lý người vi phạm,” thực chất là chặn xe đòi mãi lộ vào ngày 6 Tháng Chín. Kế bên đó, có một ông trông như côn đồ nhìn trước, ngó sau. Khi thấy có người lấy máy quay ghi hình, ông này liền lái xe máy biển số tỉnh Quảng Trị chạy theo chặn xe đuổi đánh bắt xóa clip.

Theo báo Người Lao Ðộng, ông này trước đây cũng hay xuất hiện cùng lực lượng CSGT Rạch Chiếc, khi người của đội này “thực thi nhiệm vụ.”

Nói với phóng viên báo Người Lao Ðộng, ông Nguyễn Văn Hội, đội trưởng Ðội CSGT Rạch Chiếc xác nhận, cán bộ trong clip làm việc tại khúc cua thuộc cầu vượt trạm 2 vào ngày 6 Tháng Chín do đội phụ trách. Ðồng thời khẳng định, việc 2 CSGT đứng ở vị trí khúc cua, dốc cầu để chặn xe là hoàn toàn sai, rất nguy hiểm cho người đi đường.

Thế nhưng, khi được hỏi 2 viên CSGT nói trên là ai thì ông Hội nói: “Xem qua thì nhận diện ra lực lượng công tác tại đội. Tuy nhiên họ tên chính xác thì phải kiểm tra lại.”

Còn người đàn ông lạ mặt xuất hiện ngay cạnh hai CSGT và có hành động đe dọa người quay clip là ai, thì ông Hội cho rằng “không xác định được là ai và cũng chưa gặp bao giờ (!?).

Song, đến khi báo Người Lao Ðộng cung cấp bằng chứng, người đàn ông này trước đây cũng đã nhiều lần bám theo các cán bộ CSGT Ðội Rạch Chiếc và hành hung nếu phát hiện ai quay clip việc “làm luật” của cán bộ thì ông Hội nói “sẽ xác minh lại.”

Người đứng đầu Ðội CSGT Rạch Chiếc cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo đã yêu cầu các cán bộ nói trên “viết tường trình, tiến hành xác minh để xử lý nghiêm. Chỉ huy đội phụ trách tuyến đường xảy ra sự việc cũng phải chịu trách nhiệm.”

Tuy nhiên, khi hỏi tiếp tuyến đường này do ai phụ trách thì ông Hội lại nói “do đổi tuyến đường liên tục nên chưa nắm rõ ai phụ trách… (!?)” (Tr.N)

Ba nhà máy gây ô nhiễm bủa vây khu dân cư ở Quảng Nam

MỚI CẬP NHẬT