Tuesday, April 23, 2024

Công an CSVN khoe ‘vô hiệu hóa người chống phá đại hội đảng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lo ngại việc chia ghế “tứ trụ” tại Đại Hội 13 của đảng CSVN có thể không êm xuôi do bị tác động bởi “thế lực thù địch,” truyền thông nhà nước liên tiếp đăng bài phô trương lực lượng và phát ngôn của giới chức công an về việc đảm bảo cho sự kiện này “diễn ra thành công.”

Báo Công An Nhân Dân hôm 24 Tháng Giêng dẫn lời ông Phạm Ngọc Việt, cục trưởng An Ninh Nội Địa, Bộ Công An CSVN, đưa cáo buộc “các thế lực thù địch và bọn phản động ráo riết tìm cách chống phá đại hội với những thủ đoạn thâm độc.”

Nhà cầm quyền chi tiền thuế dân để giăng băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền cho Đại Hội 13. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Cục An Ninh Nội Địa” được hiểu là cơ quan tham mưu cho đảng CSVN về công tác đảm bảo an ninh nội địa, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của “các thế lực thù địch,” các nhà bất đồng và tổ chức xã hội dân sự…

Tiếp đó, vị này mạnh miệng khoe rằng ngành công an “đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá đại hội đảng, đập tan ý đồ thực hiện các chiến dịch xuyên tạc.”

Ông Việt nêu thành tích là Cục An Ninh Nội Địa phối hợp với Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An CSVN đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam, đề nghị truy tố và xét xử nhiều “phần tử chống đối, phản động.”

Tuy ông này không nêu rõ danh tính của những “phần tử chống đối,” nhưng dựa vào thực tế của những trường hợp người bị bắt giữ vài tháng qua, có thể suy đoán đó là nhà báo tự do, Facebooker Phạm Đoan Trang, nhà báo Phạm Thành (blogger Bà Đầm Xòe)…

Việc nhà cầm quyền CSVN tăng cường trấn áp giới bất đồng khiến giảm hẳn tiếng nói chỉ trích trên mạng xã hội trước Đại Hội 13. Tuy vậy, một số Facebooker thuộc giới xã hội dân sự vẫn cố gắng lên tiếng để thể hiện sự bất bình về việc đảng âm thầm sắp ghế “tứ trụ” và dán nhãn “tuyệt mật.”

Trong số đó, nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh, cựu phóng viên tờ Thanh Niên, viết trên trang cá nhân: “Khoa học chính trị từ trăm năm nay đã chỉ rõ: Sự chọn lựa của một nhóm nhỏ người sẽ không đúng bằng sự chọn lựa của số đông người. Chính vì vậy mới có bầu cử. Danh sách nhân sự nếu được đưa ra công khai, ít ra trong toàn đảng, để được góp ý thì chắc chắn sai lầm về người được chọn sẽ được giảm thiểu rất nhiều.”

Ông Phạm Ngọc Việt, cục trưởng An Ninh Nội Địa. (Hình: Công An Nhân Dân)

“Nhiều người sẽ ý kiến, tôi là người dân thấp bé tại sao lại đi bàn chuyện của đảng? Khổ quá, những việc đảng đang làm ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn dân, trong đó có tôi thì tại sao tôi lại phải ngậm miệng nhỉ?”, theo Facebook Huynh Ngoc Chenh. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT