Thursday, April 18, 2024

Công an dày đặc trung tâm Hà Nội trước Thượng đỉnh Trump – Kim

Khôi Nguyên & Cát Linh/Người Việt (Tường trình từ Hà Nội)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công an, với nhiều lực lượng khác nhau, như cảnh sát cơ động mang súng tiểu liên, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, an ninh mặc thường phục, công an phường, dân phòng,.. xuất hiện dày đặc ở nhiều con đường, các ngã tư, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội trong ngày 25 Tháng Hai, hai ngày trước khi Thượng đỉnh Mỹ – Bắc Hàn chính thức diễn ra.

Người dân sống trong khu vực này vốn đã quen thuộc với cảnh tượng này nhưng với các du khách lần đầu đến Hà Nội sẽ cảm nhận được không khí căng thẳng, nhất là khu vực trước khách sạn Melia Hà Nội trên đường Lý Thường Kiệt, nơi có nhiều dự đoán là chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un sẽ nghỉ lại.

Điều này được chứng minh cho những gì ông Nguyễn Hữu Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội, nói với báo chí vào sáng 25 Tháng Hai tại Trung Tâm Báo Chí Quốc Tế rằng: “Thành phố Hà Nội sẽ làm hết sức mình, cam kết đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tất cả hoạt động đoàn hai nước, các hoạt động bên lề, hoạt động báo chí, hoạt động chuyến thăm chính thức của Tổng thống Trump tới lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Kim Jong Un tới Việt Nam.”

Nhân viên công lực tại một ngã tư khu vực trung tâm Hà Nội. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Ông Chung cho biết là “công an thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội là hai lực lượng chính được chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng giao cho nhiệm vụ chính thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh cho các hoạt động diễn ra của hai đoàn (Mỹ và Bắc Hàn),…”

Cảnh sát trật tự đứng trên nhiều ngã tư và dọc nhiều con đường khu vực trung tâm Hà Nội. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Trên các con đường chính của khu trung tâm thành phố như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt,… là cảnh tượng khác với ngày thường.

Các quán ngày thường lấn ra vỉa hè nay được lùi hết vào trong, xe gắn máy dựng ngay ngắn thành hàng lối, các vỉa hè cho người đi bộ rộng rãi hẳn ra,… hoa và cờ ba quốc gia Mỹ – Bắc Hàn và Việt Nam được treo tại nhiều ngã tư, tạo cho khu vực này bộ mặt hoàn toàn mới, như lời ông Nguyễn Đức Chung là “Có khoảng 3,000 điểm treo cờ đường đi và xung quanh hội nghị…”

Cảnh sát trật tự đứng trên vỉa hè khu vực trung tâm Hà Nội. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Ngay từ sáng sớm ngày 25 Tháng Hai, các xe quét đường, công nhân làm vệ sinh làm việc hối hả.

Tại một quán ăn trên đường Bà Triệu, bà chủ quán tên Tr. nói với chúng tôi, ‘khách đến quán em phải lên gác hết vì vỉa hè trong những ngày này tuyệt đối cấm không được buôn bán, phải xong Thượng Đỉnh thì mới bình thường trở lại. Đây là chuyện thường mỗi khi Hà Nội có sự kiện gì quan trọng.”

Các cơ sở kinh doanh, mua bán và người dân khu vực này còn được công an các phường yêu cầu ‘nâng cao cảnh giác, phát hiện những dấu hiệu có liên quan đến an ninh trật tự và báo cho công an trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh….’

Lính cảnh sát cơ động tại một ngã tư ở khu trung tâm Hà Nội. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Các giới chức địa phương còn khuyến cáo các cơ sở kinh doanh và người dân nên đóng các cửa sổ từ tầng hai trở lên, nếu các cửa số đó quay ra hướng có các đoàn dự thượng đỉnh đi qua.

Không chỉ tại khu vực trung tâm thành phố, rất nhiều các con đường bị cấm trong các ngày 26, 27 và 28 Tháng Hai. Thông báo nói sẽ “tạm cấm đối với các loại xe vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất cháy, hóa chất độc hại đi qua Hà Nội trước và trong thời gian diễn ra hội nghị…”

Ga Đồng Đăng trong ngày 25 Tháng Hai 2019. (Hình Linh Pham/Getty Images)

Trong một diễn biến có liên quan đến việc ông Kim Jong Un vào Việt Nam, bắt đầu từ 6 giờ sáng của ngày 26 Tháng Hai, Việt Nam cấm các phương tiện đi lại trên quốc lộ 1A từ Hà Nội đi Lạng Sơn. Lệnh cấm này được duy trì đến 2 giờ chiều cùng ngày trên một đoạn đường dài khoảng 170 km đi qua bốn địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn.

Đoạn đường này cũng là con đường huyết mạch duy nhất nối thủ đô Hà Nội với biên giới Trung Quốc.

Như vậy, người ta có thể gần như chắc chắn rằng, Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un sẽ đến Việt Nam bằng xe lửa tại ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, sau khi đi ngang qua Trung Quốc, rồi theo đường bộ đi về trung tâm thành phố Hà Nội trong ngày 26 Tháng Hai 2019. (Khôi Nguyên & Cát Linh)

 

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT