SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Điều tra năm vụ cho vay tiền trực tuyến (online) thông qua app ứng dụng trên mạng Internet với khoảng 68,000 nạn nhân ở Việt Nam, công an thành phố Sài Gòn đã bắt giữ 12 nghi can, truy nã một nghi can khác, đều là người Trung Quốc.
Chiều 4 Tháng Sáu, tại cuộc họp báo về “Tình hình kinh tế-xã hội ở Sài Gòn,” trả lời báo chí về việc cho vay nặng lãi qua app đang rộ lên ở thành phố này, Thượng Tá Nguyễn Thế Lâm, phó Phòng Tham Mưu Công An ở Sài Gòn, cho biết đang xử lý năm vụ, trong đó một vụ bị Viện Kiểm Sát truy tố, bốn vụ đang điều tra. Nghi can chủ yếu là người Trung Quốc..
Theo báo VNExpress, công an đã làm việc với 68,000 người được cho vay. Riêng vụ bị khởi tố, có đến 60,000 người liên quan. Trong vụ này, cơ quan điều tra xác định phía cho vay bỏ ra 15 tỷ đồng ($651,262) nhưng thu lời gần 41 tỷ đồng ($1.78 triệu). Trung bình mỗi khách hàng mất khoảng 600,000 đồng ($26).
Theo ông Lâm, kiểu cho vay qua app có số tiền không nhiều, thường dưới 2 triệu đồng ($86.85) nhưng lãi suất 1-5% mỗi ngày, nếu nhân lên số ngày trong một tháng lãi sẽ rất lớn. Người vay ban đầu thấy số tiền nhỏ nhưng càng về sau, số tiền gốc và lãi càng lớn nên không thể trả hết.

Báo Tuổi Trẻ ch biết, về cách thức đòi tiền, trước khi vay “con nợ” phải đồng bộ danh bạ điện thoại với bên cho vay.
“Khi họ không trả, bên cho vay gọi điện đòi trực tiếp hoặc gọi qua những người có tên trong danh bạ. Có những người không quen với nạn nhân cũng bị gọi khủng bố. Họ dùng nhiều mức độ đe dọa để đòi nợ,” ông Lâm nói.
Thượng Tá Lâm thừa nhận, việc cho vay nặng lãi qua app phát triển do “pháp luật còn nhiều sơ hở” nên bị những kẻ cho vay tìm mọi cách thức để phạm tội. Tuy nhiên, về phía nạn nhân, ngoài những người có nhu cầu vay chính đáng nhưng không có khả năng trả nợ, thì còn có nhiều người có ý định vay mà không trả.
Ông Lâm đề nghị ngân hàng cần cải tiến thủ tục cho vay đơn giản, gọn nhẹ để người dân dễ tiếp cận, không phải đi vay nặng lãi như hiện nay.
Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 8 Tháng Năm, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An Sài Gòn đã triệt phá một đường dây cho vay nặng lãi qua app do người Trung Quốc cầm đầu. Theo đó, một nhóm người Trung Quốc núp bóng sau một số doanh nghiệp cho vay tiền thông qua các ứng dụng trên điện thoại như “Vaytocdo,” “Moreloan” và “VD online.” Chỉ từ Tháng Tư, 2019 đến nay, nhóm này đã cho 60,000 người Việt vay khoảng 100 tỷ đồng ($4.28 triệu), với lãi suất đến hơn 1,000%/năm.
Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, giám đốc phát triển quốc gia của Hãng Bảo Mật Kaspersky tại Việt Nam, cho rằng việc một doanh nghiệp, cá nhân nào đó ở quốc gia nào đó đứng sau lưng một công ty thanh toán (hợp pháp) là chuyện không lạ. Bởi Việt Nam chưa có chính sách rõ ràng nên mới bị tình trạng như hiện nay. Điều này khiến các doanh nghiệp Fintech (công nghệ trong tài chính) chân chính lo lắng, trong khi những doanh nghiệp làm “chui” dễ chiếm lĩnh thị trường. (Tr.N) [kn]



























































