Saturday, April 20, 2024

Công an vụ nâng điểm thi ở Hòa Bình: ‘Sẽ kêu oan đến đời con cháu’

HÒA BÌNH, Việt Nam (NV) – Sau tầng lớp “dân oan” do mất đất, nhiều phần sắp tới Việt Nam có thêm công an “oan.”

Trong bài tường thuật phiên tòa xét xử vụ án gian lận điểm thi, báo Thanh Niên hôm 16 Tháng Năm dẫn lời bị cáo Khương Ngọc Chất, cựu trưởng phòng An Ninh Chính Trị Nội Bộ, Công An tỉnh Hòa Bình: “Tôi sẽ kêu oan đến đời con cháu nếu vẫn bị tòa kết tội.”

Tờ báo ghi nhận ông Chất dõng dạc nói lời sau cùng trước khi Hội Đồng Xét Xử nghị án rằng việc ông bị cáo buộc “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” là “không đúng người, đúng tội và bị oan sai.”

Ông Chất cũng nói thêm rằng bản thân ông “luôn nâng cao tinh thần đấu tranh với tội phạm và tham nhũng nhưng lại bị oan ức. Mong bố mẹ, anh chị, các con tiếp sức cho tôi. Tôi sẽ kêu oan, kháng cáo đến cùng, sẽ đề nghị xử đến phúc thẩm, giám đốc thẩm, thậm chí đời tôi chưa xong thì đời con, đời cháu tôi vẫn phải minh oan cho tôi vô tội.”

Đáng lưu ý, ông Chất lên tiếng rằng vụ án này “có nhiều vi phạm tố tụng.”

Cụ thể, viên thượng tá công an đưa cáo buộc rằng ông bị cơ quan điều tra “nghe trộm toàn bộ cuộc gọi, xem trộm tin nhắn điện thoại” và nói thêm rằng việc nghe trộm “có thể sẽ làm lộ bí mật ngành, lộ bí mật nhà nước.”

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng nói đây là “vụ án có tổ chức.” Theo đó, chủ mưu trong vụ án là ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng khảo thí, phó trưởng ban chấm thi.

Hồi Tháng Năm, 2018, ông Vinh chỉ đạo hiệu ông Đỗ Mạnh Tuấn, hiệu phó Trường Dân Tộc Nội Trú huyện Lạc Thủy, can thiệp nâng điểm bài thi cho một số thí sinh kỳ thi tú tài quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình, đồng thời đề nghị ông Tuấn là thành viên tổ chấm bài thi trắc nghiệm và bố trí tổ này làm việc, ăn nghỉ ngay sát phòng chứa bài thi.

Ông Vinh và ông Tuấn sau đó sửa điểm trực tiếp trên bài thi của một số thí sinh trước khi quét file ảnh gửi về Bộ Giáo Dục và Đào Tạo CSVN.

Trong vụ này, cơ quan điều tra xác định có 145 bài thi trắc nghiệm của 58 thí sinh được nâng từ 0.2 – 9.25 điểm cho một môn.

Ông Khương Ngọc Chất bị cáo buộc có hành vi “cung cấp thông tin 10 thí sinh để ông Tuấn sửa bài thi, nâng điểm.”

Ông Chất đang bị đề nghị mức án năm hoặc sáu năm tù. Dự trù Tòa Án Nhân Dân tỉnh Hòa Bình sẽ công bố phán quyết vào sáng 21 Tháng Năm.

Gian lận điểm thi ở tỉnh Hòa Bình là vụ bê bối mới nhất của ngành giáo dục do ông Phùng Xuân Nhạ, bộ trưởng, làm người đứng đầu sau một loạt vụ ồn ào liên quan đến kỳ thi tú tài, phong hàm giáo sư… các năm qua.
Điều kỳ lạ là trong mỗi vụ, ông Nhạ luôn khẳng định mình “vô can” dù bị công luận chỉ trích kịch liệt, đồng thời đòi ông phải từ chức “nếu còn biết tự trọng.” (N.H.K) (kn)

MỚI CẬP NHẬT