Monday, April 29, 2024

Công an xác nhận Thái Văn Đường bị bắt nhưng nói ‘xâm nhập trái phép’

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi Nhật báo Người Việt đưa tin về vụ ông Thái Văn Đường có khả năng đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc tại Bangkok, Thái Lan rồi đưa về Việt Nam, Công An tỉnh Hà Tĩnh chính thức xác nhận tin này nhưng theo chiều hướng khác.

Ông Thái Văn Đường, tên thật là Đường Văn Thái, 41 tuổi, được biết là người đưa tin trên YouTube, Facebook về chính trường, đấu đá phe phái trong nội bộ đảng CSVN, trong lúc ông này đang tị nạn tại Thái Lan.

Ông Thái Văn Đường là chủ kênh YouTube cùng tên, đưa nhiều tin về chính trường và đấu đá phe phái của đảng CSVN. (Hình: YouTube Thái Văn Đường)

Theo trang web Công An tỉnh Hà Tĩnh hôm 16 Tháng Tư, vào đêm 14 Tháng Tư, “Công An xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện một đối tượng [người] không có giấy tờ tùy thân, xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Sơn Kim 1. Người này khai nhận tên Đường Văn Thái, sinh năm1982, quê quán thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.”

“Công An huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã tiếp nhận đối tượng để kiểm tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật,” bản tin viết thêm.

Được biết trước khi bị mật vụ Việt Nam “bắt cóc,” ông Thái Văn Đường vừa tham gia một cuộc phỏng vấn với văn phòng Cao Ủy Tị Nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) tại Bangkok. Cuộc phỏng vấn được cho là một bước để chuẩn bị cho ông đi tị nạn ở một nước thứ ba.

Bản tin gần nhất trên trang YouTube Thái Văn Đường được đăng tải 16 giờ trước, ghi: “Dự kiến 18 giờ 50 tối nay [14 Tháng Tư], Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ hạ cánh tại phi trường Nội Bài, có thể thêm một TNLT [tù nhân lương tâm] sẽ được rước qua bển [Mỹ].”

Theo suy đoán giới quan sát, nguyên nhân khiến ông Thái bị mật vụ bắt cóc dẫn giải về Việt Nam là vì trên kênh YouTube của ông này có một số bản tin “nhạy cảm”, “đụng” đến quan chức cấp cao, như “Đinh Văn Nơi [giám đốc Công An tỉnh Quảng Ninh] đã nhúng chàm như thế nào?”, “Sách của Tổng Trọng [Nguyễn Phú Trọng] là ăn cắp nội dung, sao chép, cóp nhặt”, “Rộ tin đồn ông Phúc [Nguyễn Xuân Phúc] bị bắt”…

Bản tin về vụ bắt ông Thái Văn Đường đăng tải trên trang web Công An tỉnh Hà Tĩnh vào chiều 16 Tháng Tư. (Hình: Chụp qua màn hình)

Vụ bắt cóc ông Thái Văn Đường khiến công luận nhớ lại vụ mật vụ Việt Nam bắt cóc blogger, nhà báo tự do Trương Duy Nhất vào Tháng Giêng, 2019, tại trung tâm mua sắm Future Park ở ngoại ô Bangkok. Vụ bắt xảy ra sau khi ông qua Bangkok xin tị nạn chính trị.

Sau hai tháng không có tin tức, ông Trương Duy Nhất xuất hiện trong trạng thái bị giam tại trại giam T16, Hà Nội.

Tiếp đó, ông Nhất bị Tòa Án Hà Nội kết án 10 năm tù sau phiên tòa hồi năm 2020. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT