Friday, March 29, 2024

Công an Hà Nội cấu kết với kẻ gian lấy cắp phụ tùng xe

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một đoạn video clip quay lại cảnh chủ bãi giữ xe vi phạm giao thông ở quận Hoàng Mai, cấu kết với cảnh sát giao thông tháo trộm đồ của các xe vi phạm giao thông bị tạm giữ, lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bất bình.

Theo báo Lao Động, ngày 26 Tháng Tư, trên trang Facebook có tên Nguyễn Th. chia sẻ lên mạng xã hội hai đoạn video clip ngắn kèm với nội dung: “Cấu kết với cảnh sát giao thông tháo đồ của các xe vi phạm. Sự việc diễn ra hằng ngày. Khi các xe của người dân bị bắt đưa về bãi tập kết thì chúng thi nhau dùng các đồ phá khóa chuyên dụng để tháo xăng, tháo đồ tốt của xe. Riêng xe hơi cứ về để được hai ngày là bị tháo đồ chính hãng và thay vào đó là thứ rẻ tiền…”

Cụ thể, một clip ghi lại cảnh khoảng năm người đàn ông cầm trên tay một số đồ vật tiến lại gần xe, có dấu hiệu cạy mở, bật tung cốp xe máy ra. Hai trong số những người trên còn đi xung quanh trong bãi giữ xe lấy một số đồ khác của xe gắn máy.

Ngay sau khi được đăng tải, video clip đã thu hút hàng ngàn người xem và có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này.

Nói với báo Lao Động, ông Lê Văn Hoan, đội trưởng Đội Cảnh Sát Giao Thông số 4, Phòng Cảnh Sát Giao Thông Hà Nội, thừa nhận nhóm người đang tháo các phụ tùng xe tại bãi giữ xe vi phạm giao thông ở Giải Phóng, quận Hoàng Mai, “là cán bộ của đội.”

“Các cán bộ này đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra xe tồn trong bãi và đây là việc làm thường kỳ trước khi thanh lý xe, đồng thời, hàng năm đều thực hiện công việc này. Sở dĩ các cán bộ không mặc cảnh phục vì sợ khi kiểm tra dầu mỡ xe dính vào. Lý do trên dẫn đến việc người dân hiểu lầm, tưởng cảnh sát lục lọi đồ trong cốp và tráo linh kiện xe vi phạm,” ông Hoan nói.

Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, một đội phó thuộc Phòng Cảnh Sát Giao Thông Hà Nội cho biết theo quy định, cảnh sát giao thông sẽ hợp đồng với các chủ bãi xe để làm nơi chứa các xe bị tạm giữ do vi phạm giao thông.

Về lý thuyết, sau khi xử phạt, cảnh sát giao thông sẽ đưa xe về các bãi trông giữ này để chờ chủ xe đến làm thủ tục. Quá trình trông giữ, nhân viên bãi xe sẽ hút hết xăng trong các bình để phòng cháy nổ, điều này là bình thường. Trong trường hợp chủ xe thấy xe của mình bị hỏng hóc hoặc mất phụ tùng thì có thể khiếu nại tới cảnh sát giao thông hoặc công an, chủ bãi giữ sẽ là người phải chịu trách nhiệm.

Ngày 27 Tháng Tư, nói với báo Gia Đình & Xã Hội, ông Đào Vịnh Thắng, trưởng Phòng Cảnh Sát Giao Thông Hà Nội (PC67), cho hay: “Đơn vị đang làm phúc trình gửi giám đốc Công An Hà Nội. Nếu cán bộ vi phạm chúng tôi sẽ xử nghiêm, nhưng nếu có hành vi cố tình tung thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến lực lượng cũng phải được làm rõ.”

Việc cảnh sát giao thông thay đổi hoặc đánh cắp phụ tùng các loại xe vi phạm giao thông bị tạm giữ khắp các tỉnh thành đã diễn ra mấy chục năm nay kể từ lúc xe gắn máy “xịn” thịnh hành ở Việt Nam và trở thành “chuyện thường ngày” mà người dân ai ai cũng biết.

Cũng chính vì lý do sợ bị “chôm phụ tùng theo xe” mà mỗi khi phạm luật giao thông, đa số người dân đi xe tốt bằng mọi cách nhờ vả, đến hối lộ, để không bị tạm giữ xe. Người dân thà tốn ít tiền mà giữ được xe nguyên vẹn, còn hơn để bị tạm giữ đên lúc lấy ra chỉ còn “xác xe.” (Tr.N)

Bắc Kinh đả kích TNS gốc Việt vì đưa đạo luật lên án Trung Quốc ở Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT