HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tình hình chiến tranh tại nhiều nơi và nguy cơ chiến tranh ngay tại khu vực thúc đẩy nhà cầm quyền CSVN hối hả bàn tính “đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng.”
Một số báo tại Việt Nam hôm Thứ Hai, 22 Tháng Tám, đưa tin Quân Ủy Trung Ương CSVN, họp cùng ngày, “triển khai thực hiện nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26 Tháng Giêng, 2022, của Bộ Chính Trị khóa XIII về ‘Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.'”

Tham dự cuộc họp này, Thủ Tướng Phạm Minh Chính được thuật lời “dự báo tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặt ra những yêu cầu cấp thiết về công nghiệp quốc phòng của các quốc gia, trong đó có nước ta. Yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc ngày càng cao.”
Trước viễn ảnh đó, ông Chính kêu gọi: “Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tổ chức lại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, tiến tới thành lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả, tiên tiến, hiện đại; xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nguồn lực tài chính, khoa học công nghệ cho phát triển công nghiệp quốc phòng.”
Cuộc họp nói trên, như lời ông thủ tướng CSVN, mới khởi sự bàn tính thành lập kỹ nghệ quốc phòng. Hiện chưa thấy cho biết kế hoạch gồm những gì, vốn liếng lấy từ đâu, nhân sự, chuyên viên trình độ cao, trang bị máy móc nghiên cứu có những gì, để có thể sản xuất được những sản phẩm tối tân, hữu dụng cho nhu cầu chiến trường thời đại này.
Ngân sách của Bộ Quốc Phòng và của Bộ Công An CSVN là bao nhiêu, Hà Nội luôn luôn bưng bít mà chỉ thấy liệt kê ngân sách của các bộ phận khác trong guồng máy cai trị.
Bộ Quốc Phòng CSVN cũng đang có một số cơ sở đóng tàu ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Sài Gòn. Nhà máy sản xuất súng Z111 ở Thanh Hóa.
Ngoài một số máy bay không người lái (UAV) Heron 1 trinh sát mua của Israel, Hà Nội mua bản vẽ mẫu UAV cỡ lớn hơn của Belarus khoảng 10 năm trước, hiện không thấy có tin tức gì cho biết chương trình phát triển ra sao. CSVN cũng mua trang bị nhà máy sản xuất súng trường của Israel hơn chục năm trước dần dần thay thế súng AK47.
Nói chung tất cả các cơ sở sản xuất võ khí của CSVN đều do Bộ Quốc Phòng trực tiếp quản lý và điều hành sản xuất. Đến nay mới thấy tính chuyện lập kỹ nghệ quốc phòng, hiểu như một tổ chức sản xuất mang tính thương mại tuy do nhà cầm quyền kiểm soát toàn diện nhưng nằm bên ngoài Bộ Quốc Phòng. Những nước có kỹ nghệ quốc phòng nổi tiếng thế giới đều do những công ty tư nhân làm chủ.

CSVN từng đàm phán với công ty Damen của Hòa Lan để đóng hộ tống hạm Sigma tại Việt Nam khi ông Nguyễn Tấn Dũng còn là thủ tướng. Tuy nhiên, đến nay dự án này không còn thấy được nhắc đến dù Damen từng hợp tác đóng tại Việt Nam một số tàu tuần tra cỡ nhỏ xuất cảng tới một số nước. Một số tàu cảnh sát biển được đóng mới tại Việt Nam cũng là thiết kế của Damen Hòa Lan.
Khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt năm 1975, kinh tế Nam Hàn cũng chỉ nghèo nàn thấp kém như kinh tế và kỹ nghệ sản xuất trình độ thấp của VNCH. Nay, khi CSVN bắt đầu tính chuyện lập “kỹ nghệ quốc phòng,” Nam Hàn đã sản xuất được máy bay chiến đấu, tàu ngầm, tàu chiến, xe tăng, đại bác phẩm chất cao được nhiều nước trên thế giới đặt hàng.
Mấy năm gần đây, Nam Hàn viện trợ cho CSVN một số tàu chiến cũ được cho “nghỉ hưu.” Cách đây ít ngày Ba Lan loan báo đặt mua của Nam Hàn gần 1,000 xe tăng, hơn 600 đại bác 155mm tự hành, 48 máy bay chiến đấu FA-50 trị giá khoảng $15 tỷ.
Trên một trang mạng của một cá nhân được hiểu ngầm liên quan chặt chẽ với Bộ Quốc Phòng CSVN, cho thấy các binh lính hiện nay vẫn đang tập luyện với các loại võ khí đã lỗi thời, trang bị từ nửa thế kỷ trước. (TN) [kn]





























































































































