CSVN dè dặt ‘nâng tầm quan hệ’ đối tác chiến lược với Mỹ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hà Nội vẫn dè dặt “nâng tầm quan hệ” với Washington lên thành “đối tác chiến lược” dù các giới chức Hoa Kỳ nhiều lần thay nhau thúc giục.

Hôm Thứ Hai, 21 Tháng Ba, ông Marc Knapper, đại sứ Mỹ tại Việt Nam đến gặp Bộ Trưởng Công Thương CSVN Nguyễn Hồng Diên mà báo Công Thương của bộ này nói, qua nỗ lực của hai phía, “quan hệ đối tác toàn diện” giữa hai nước “sẽ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, ổn định lậu dài” hầu “hướng tới nâng tầm quan hệ song phương trong tương lai.”

Bộ Trưởng Công thương CSVN Nguyễn Hồng Diên tặng quà lưu niệm cho Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper. (Hình: Công Thương)

Bản tin vừa kể thuật lời ông Nguyễn Hồng Diên liệt kê một số lãnh vực mà hai bên có “nhiều tiềm năng hợp tác và cùng chung lợi ích” như “duy trì ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu, năng lượng, kinh tế số… trên cơ sở hài hòa lợi ích hai bên, cũng như phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện và năng lực của mỗi quốc gia.”

Báo Công Thương thuật lời Đại Sứ Mỹ Marc Knapper cho rằng “có nhiều cơ hội làm cho sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai bên trong tương lai” và tòa Đại Sứ Mỹ cam kết hợp tác với Bộ Công Thương và chính phủ Việt Nam “để có thể nâng mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm quan hệ đối tác chiến lược.”

“Chúng tôi muốn trở thành đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trong lãnh vực an ninh năng lượng, lương thực, khí hậu. Đây là lãnh vực Việt Nam có thể hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, tư nhân của Hoa Kỳ,” lời ông Knapper được dẫn lại trên báo Công Thương.

Chỉ ít ngày sau khi đến Hà Nội nhận nhiệm sở, Đại Sứ Knapper khi trả lời cuộc phỏng vấn đăng tải trên VietNamNet ngày 17 Tháng Hai, 2022, đã kêu gọi nâng cao hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam trên mọi mặt. Ông cho đây là thời điểm thích hợp.

Năm ngoái, Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin rồi ngay sau đó Phó Tổng Thống Kamala Harris đến Hà Nội cũng đã thúc giục nâng quan hệ giữa hai nước từ “đối tác toàn diện” lên thành “đối tác chiến lược.” Tuy nhiên, Hà Nội không lộ vẻ sốt sắng.

Đầu năm 2022, trong cuộc điện đàm giữa Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN Nguyễn Quốc Dũng với Phó Phụ Tá Tổng Thống Mỹ Kurt Campbell và Phụ Tá Ngoại Trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink (tiền nhiệm của ông Knapper ở Hà Nội) các viên chức Mỹ cũng đều nhắc lại mong muốn nâng “đối tác toàn diện” ký kết từ năm 2013 lên thành “đối tác chiến lược.”

Công nhân tại khu công nghệ tỉnh Hưng Yên may hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Trước đó, khi Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính gặp Tổng Thống Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị đối phó biến đổi khí hậu thế giới ở Anh Quốc ngày 1 Tháng Mười Một, 2021, báo mạng “chinhphu.vn” chỉ thấy hô hào hai bên “nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện” mà thôi.

Hà Nội tính toán gì với Washington cũng đều ngó chừng về phương Bắc với những sự trả thù có thể khó chống đỡ dù bề ngoài vẫn tung hô “đồng chí anh em” có “16 chữ vàng” ràng buộc.

Buổi chiều 24 Tháng Tám, 2021, bà Harris từ Singapore bay đến Hà Nội, thì buổi sáng ông Phạm Minh Chính phải tiếp ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, để thề thốt rằng: “Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, coi đây là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.”

Dịp này ông Chính cả quyết rằng Việt Nam “không liên minh liên kết với nước này để chống lại nước khác,” tờ Người Lao Động đưa tin.

Ông Chính còn thấy được thuật lời “mong muốn hai bên tăng cường tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nước; đẩy mạnh giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đẩy mạnh hợp tác toàn diện qua kênh đảng, nhà nước, quốc phòng, an ninh, nhân dân và giữa các địa phương; phát huy tốt cơ chế ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.” (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT