Tuesday, April 23, 2024

CSVN đưa danh sách ‘nhân sự’ ngồi ghế chóp bu ‘tam trụ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Chính Trị khóa 13 của đảng CSVN hôm Thứ Hai, 8 Tháng Ba, đưa danh sách ngồi ghế “tam trụ” gồm chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội cho “trung ương đảng quyết định.”

Toàn bộ hệ thống truyền thông do đảng Cộng Sản kiểm soát đều đưa tin tương tự nhau theo bản tin gốc của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) nói “tại hội nghị trung ương lần thứ 2,” Bộ Chính Trị CSVN “trình trung ương (đảng) quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch Quốc Hội.”

Các ủy viên trung ương đảng CSVN răm rắp giơ tay “nhất trí” với năm nhân vật chóp bu ngồi chủ tọa cuộc họp ngày 8 Tháng Ba, 2021 “giới thiệu nhân sự” vào ghế “tam trụ” khóa mới. (Hình: VGP)

Ngôn ngữ tuyên truyền thì như vậy nhưng trên thực tế, ba cái ghế vừa kể đã được những kẻ nắm thực quyền, trên hết là Nguyễn Phú Trọng, quyết định từ trước, sau những màn đấu đá, điều đình chia chác trong hậu trường trước khi diễn ra đại hội đảng CSVN ngày 25 Tháng Giêng vừa qua.

Tuy là “giới thiệu” với 200 đảng viên cấp dưới gọi là “Trung Ương Đảng,” nhưng trên thực tế, họ chỉ có bổn phận là giơ tay “nhất trí” với việc “giới thiệu” chứ không thể phản bác hay từ chối.

Nhìn vào tấm hình phổ biến tuyên truyền, Bộ Chính Trị đảng CSVN khóa mới gồm 18 người nhưng ngồi chủ tọa cuộc họp ngày 8 Tháng Ba vừa qua của Trung Ương Đảng là năm nhân vật quyền lực nhất.

Ngồi từ trái sang phải gồm: Võ Văn Thưởng, thường trực ban bí thư, nhân vật số năm. Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương, nhân vật số ba. Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư “trường hợp đặc biệt,” nhât vật số 1. Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng, nhân vật số hai. Vương Đình Huệ, bí thư Thành Ủy Hà Nội, nhân vật số bốn.

Không thấy báo chí trong nước đưa tin với tên của những ai được “giới thiệu” ngồi vào ba cái ghế “tam trụ” sẽ chính thức hóa khi Quốc Hội khóa mới họp gần giữa năm nay. Nhưng theo tin tức xì ra trước đại hội đảng cuối Tháng Giêng, Nguyễn Phú Trọng đương nhiên nắm hệ thống đảng. Võ Văn Thưởng nay chuyển từ ghế trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương sang ghế thường trực Ban Bí Thư, tức là có thăng tiến quyền lực. Trong khi Nguyễn Xuân Phúc quá tuổi nghỉ hưu, dù được đám đông trung ương đảng đẩy ông ta lên ghế tổng bí thư nhưng bị Nguyễn Phú Trọng “kỳ đà cản mũi” nên chỉ vớt được ghế chủ tịch nước. Tướng Công An Phạm Minh Chính chiếm được ghế thủ tướng trong khi Vương Đình Huệ được đẩy vào ghế chủ tịch Quốc Hội. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT