Thursday, March 28, 2024

CSVN khoe Facebook và YouTube ‘đáp ứng 95% yêu cầu gỡ bài’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube đã đáp ứng 90-95% yêu cầu của cơ quan nhà nước về xử lý thông tin sai sự thật, xấu độc,” báo Thanh Niên hôm 10 Tháng Tám dẫn tuyên bố của ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN.

“Thông tin sai sự thật, xấu độc” được hiểu là những bài đăng, video clip không theo chủ trương tuyên truyền của nhà cầm quyền, hoặc đưa tin về giới bất đồng, xã hội dân sự.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN. (Hình: Gia Hân/Thanh Niên)

Ông Hùng cho biết rằng tỷ lệ gỡ bài của Facebook, YouTube hồi năm 2018 là “dưới 20%.” Tương ứng theo tỷ lệ đó, từ 5,000 tin, video clip bị gỡ hồi năm 2018, đến nay con số này là 100,000 tin, video.

Bộ Trưởng Hùng cũng khoe rằng, Bộ Thông Tin Truyền Thông đã thành lập Trung Tâm An Toàn Không Gian Mạng Quốc Gia để “phát hiện sớm các thông tin xấu độc, sai sự thật.” Khả năng xử lý của trung tâm này được cho là tăng từ 100 triệu tin lên 300 triệu tin mỗi ngày.

“Từ đầu năm 2022, [chúng tôi] đã xử lý hàng trăm vi phạm, một số vụ có dấu hiệu hình sự đã chuyển sang Bộ Công An. Việc này chúng tôi nhận thức rằng cần tăng cường hơn nữa,” ông Hùng được dẫn lời.

Phát ngôn của người đứng đầu Bộ Thông Tin Truyền Thông là chỉ dấu cho thấy nhà cầm quyền “tự tin” về chuyện “nắm thóp” Facebook và YouTube để trấn áp bất kỳ bài đăng hoặc video clip nào trên mạng xã hội có nội dung “trái ý” họ.

Ngoài ra, việc Bộ Thông Tin Truyền Thông lập hồ sơ chủ tài khoản Facebook và YouTube để chuyển sang Bộ Công An cho thấy nhà cầm quyền đe dọa xử lý hình sự những người này với các cáo buộc “mơ hồ” như Điều 117 “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” hoặc Điều 331 “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Hồi Tháng Năm, MV “There’s No One At All” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP bị YouTube gỡ theo yêu cầu của nhà cầm quyền CSVN vì nội dung bị cho là “tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.” (Hình: Zing)

Đến nay, cả Facebook và YouTube đều không công khai thừa nhận họ bị chính phủ Việt Nam chi phối, áp đặt việc gỡ bỏ thông tin bị dán nhãn “xấu độc.”

Trong vụ bị gỡ bài, được biết các nạn nhân không chỉ là giới bất đồng và xã hội dân sự, mà còn là giới nghệ sĩ ở Việt Nam. Hồi Tháng Năm, MV “There’s No One At All” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP bị YouTube gỡ theo yêu cầu của nhà cầm quyền CSVN vì nội dung bị cho là “tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT