Friday, April 26, 2024

CSVN lại ‘hoang tưởng’ trong 5 năm tới đưa thu nhập người dân lên ‘$5,000’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhằm tuyên truyền về thành tích kinh tế của nhà cầm quyền CSVN nhân Đại Hội 13 của đảng, nhiều giới chức CSVN có những phát ngôn “hoang tưởng” làm màu cho chế độ.

Trong số đó, ông Nguyễn Xuân Thắng, chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương, được báo VietNamNet hôm 23 Tháng Giêng dẫn lời: “Việt Nam không có lý do gì không thể lập nên những kỳ tích kiểu thần kỳ Nhật Bản, kỳ tích sông Hàn.”

Dân nghèo ở Hà Nội xếp hàng nhận đồ tài trợ trong chương trình “Siêu thị 0 đồng” hồi Tháng Tư, 2020. (Hình: Zing)

Theo ông này, mục tiêu của Đại Hội 13 là “tới mốc 100 năm thành lập nước, Việt Nam phải trở thành một nước phát triển, thu nhập cao.”

Ông này nêu cụ thể: “Hiện thu nhập chúng ta [người dân Việt Nam] đạt khoảng $2,800/người. Năm năm tới, với nỗ lực đang hoàn toàn có thể đạt được từ $4,500 đến $5,000/người.”

“Trong 10 năm tới, kỷ niệm 100 năm thành lập đảng, chúng ta ở mức đang phát triển thu nhập trung bình cao, mức thu nhập được xác định từ $4,046 đến $12,535 theo chuẩn mực quốc tế,” VietNamNet viết.

Tuy vậy, dường như phát ngôn mang tính “lạc quan” của ông Thắng không được giới quan sát đón nhận tích cực.

Trước ông Thắng, hồi Tháng Sáu, 2020, công luận từng bàn tán về phát ngôn “chém gió” của ông Vương Đình Huệ, bí thư Thành Ủy Hà Nội, rằng “10 năm tới thu nhập dân Hà Nội đạt $13,000” và “đến năm 2025, thành phố Hà Nội phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo.”

Thời điểm đó, Cổng Thông Tin Điện Tử của Hà Nội dẫn lời Bí Thư Huệ như không kèm theo bất kỳ giải thích làm cách nào để nâng thu nhập bình quân của người dân lên các con số nêu trên.

Người đứng đầu Thành Ủy Hà Nội bị dư luận chỉ trích rằng cho người dân ăn “bánh vẽ,” vì theo báo Thanh Niên hồi Tháng Sáu, 2020, sau hơn 30 năm “đổi mới,” mức thu nhập trung bình của người dân Việt Nam hiện mới chỉ đạt $2,800. Tờ báo diễn giải thêm rằng con số này mới chỉ bằng 20% so với người dân các nước ASEAN, 40% so với mức toàn cầu toàn cầu.

Báo này cũng cho biết thêm là để đạt được thu nhập bình quân của người dân Trung Quốc hiện nay thì Việt Nam sẽ mất 10 năm, bằng Nam Hàn thì “cần đến 30 năm.”

Ông Nguyễn Xuân Thắng, chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương. (Hình: VietNamNet)

Ông Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “…Các vị tự sướng như vậy, nhưng có lúc nào tự vấn, nếu không có tài lãnh đạo sáng suốt của các vị, đất nước không phải ‘được như ngày nay’ mà có thể gấp mấy lần, thậm chí chục lần ngày nay không. Hãy nhìn ra những nước cùng xuất phát điểm với Việt Nam để tìm câu trả lời.”

“Ông Trần Quốc Vượng [thường trực Ban Bí Thư] và ông Nguyễn Xuân Thắng hôm qua còn nói không có cái gì che được mắt dân, lạc quan tếu rằng Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt thần kỳ dưới sự lãnh đạo của các ổng, giống như từng xảy ra ở Nhật Bản và Nam Hàn. Thưa hai ông, đừng có mơ. Các ông đã mơ triền miên nửa thế kỷ nay rồi, có say sưa mơ nữa cũng chả ai đánh thuế,” theo Facebook Nguyễn Thông Cào. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT