Wednesday, April 24, 2024

‘Sách Trắng Quốc Phòng’ của CSVN vẫn lo sợ ‘thế lực thù địch,’ ‘phản động

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong khi loay hoay đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông, CSVN vẫn “đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ thách thức” từ “các thế lực thù địch cấu kết với các phần tử phản động trong nước.”

Bản “Sách Trắng Quốc Phòng” CSVN công bố hôm Thứ Hai, 25 Tháng Mười Một, 2019 được nhìn thấy có chủ đích chính yếu lên án Bắc Kinh dù không chỉ đích danh “hành động đơn phương, áp đặt dựa trên sức mạnh, bất chấp luật pháp quốc tế và các hoạt động quân sự hóa, làm thay đổi nguyên trạng, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam theo luật quốc tế…”

Không phải chỉ có một kẻ thù, bên cạnh đó, người ta vẫn thấy chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội còn có mối lo gan ruột khác. Suốt bao năm qua là “các thế lực thù địch” ở nước ngoài, phối hợp với “các phần tử phản động ở trong nước” lúc nào cũng rình cơ hội để lật đổ chế độ. Điều này được nói đi nói lại nhiều chỗ trong bản “Sách Trắng Quốc Phòng” CSVN.

“Các thế lực thù địch câu kết với các phần tử phản động, cơ hội chính trị trong nước chưa từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là phá hoại nền tảng chính trị, tư tưởng, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng Sản va chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân với đảng và quan đội.” Bản Sách Trắng Quốc Phòng bằng tiếng Việt, trang 20.

Rồi ở trang 21 kể tội “Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng sự phát triển khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin và truyền thông để tiến hành chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng chống phá cách mạng Việt Nam.”

Những năm gần đây, CSVN thúc ép các công ty Google, Facebook xóa những clip hoặc thông tin “độc hại” mà những người dân tại Việt Nam tung lên, vạch trần sự dối trá, tàn ác của một chế độ tuyên truyền là “của dân, do dân và vì dân.” Chế độ Hà Nội cũng lập những tổ chức đánh phá, ngăn chặn nhưng gần như lấy thúng úp voi. Cuối cùng là bắt bỏ tù.

Bao năm qua, “chống phá cách mạng” nhằm đòi tam quyền phân lập, đòi tự do ngôn luận, hội họp, biểu tình mà chính hiến pháp của chế độ công nhận nhưng lại đưa ra những điều luật hình sự mơ hồ, để bỏ tù người dân.

Chỉ ít ngày trước, mấy “đại biểu Quốc Hội” là đảng viên nắm giữ chức quyền đầu sỏ ở Sài Gòn “tiếp xúc cử tri” đã bị vạch mặt là “vừa đá bóng vừa thổi còi.” Tuy vậy, “cử tri” cò mồi cũng chỉ đề nghị tăng thêm “đại biểu chuyên trách” thêm một ít nữa, giảm bớt các ông bà “vừa đá bóng vừa thổi còi” chứ không giám kêu gào xóa hẳn.

Những người bị chế độ Hà Nội áp đặt cho cái tội “chống phá cách mạng” để bỏ tù chỉ dùng mạng xã hội phơi bày thực trạng đất nước Việt Nam trong sự cai trị sắt máu của đảng CSVN bằng video clip thực tế đang diễn ra nên người trong nước thì bị gọi là “phản động,” còn người Việt ở nước ngoài thì bị gọi là “thế lực thù địch.”

Từ đầu năm đến nay theo thống kê của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, chế độ Hà Nội đã bắt giam hoặc kết án tù ít nhất 16 người chỉ vì những gì người này bày tỏ quan điểm chính trị trên các trang Facebook cá nhân. Riêng tuần lễ cuối Tháng Mười Một vừa qua, đã có những 10 người bị kết án tù khi vu cho họ “làm, tàng trữ, phát tán tài liệu chống nhà nước” với các án tù nặng nề. (TN)

MỚI CẬP NHẬT