Tuesday, April 23, 2024

CSVN mua gạo của Ấn Độ dù xuất cảng hơn 6 triệu tấn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Việt Nam đứng hàng thứ ba thế giới về xuất cảng gạo hơn 6 triệu tấn năm 2020 nhưng lại nhập cảng gạo từ Ấn Độ tới 70,000 tấn.

Suốt nhiều năm qua, Việt Nam vẫn là nước xuất cảng gạo vì sản xuất dư thừa hàng triệu tấn, chưa hề phải nhập cảng gạo dù trong nước có bão lũ hay hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp. Hãng tin Reuters hôm Thứ Ba, 5 Tháng Giêng, đưa tin như trên làm người ta ngạc nhiên không ít.

Công nhân Ấn Độ chuyển gạo đã được đánh bóng để xuất cảng. (Hình: Noah Seelam/AFP/Getty Images)

Theo nguồn tin vừa kể, doanh thương Ấn Độ nhận được hợp đồng xuất cảng sang Việt Nam 70,000 tấn gạo tấm để gửi đi trong Tháng Giêng và Tháng Hai với giá khoảng $310/tấn.

“Lần đầu tiên chúng tôi xuất cảng gạo sang Việt Nam,” ông B.V. Krishna Rao, chủ tịch Hiệp Hội Xuất Cảng Gạo của Ấn Độ, nói với Reuters hôm Thứ Ba. “Giá gạo của Ấn rất hấp dẫn. Sự cách biệt rất lớn trong giá gạo đã giúp cho chuyện xuất cảng có thể diễn ra.”

Trong khi Việt Nam mua gạo của Ấn Độ với giá như trên thì Việt Nam vẫn tới tấp bán gạo ra ngoài với giá thuộc hàng cao nhất thế giới, hơn cả Thái Lan. Gạo 5% tấm của Việt Nam xuất cảng với giá từ $500 đến $505 một tấn, cao hơn rất nhiều so với giá gạo cùng loại của Ấn chỉ trong khoảng từ $381 đến $387.

Thương gia gạo quốc tế cho hay vì đại dịch COVID-19 tác hại khủng khiếp và vẫn còn kéo dài trên thế giới không biết bao giờ hết, các nước lo tích trữ lương thực gồm cả tồn trự thực phẩm căn bản như gạo. Ngay như Việt Nam cũng thấy loan báo tích trữ làm kho an toàn 270 ngàn tấn.

Reuters dẫn lời một thương gia gạo ở Sài Gòn nói rằng giá gạo của Ấn rẻ hơn nhiều so với gạo của Việt Nam phản ảnh phẩm chất thấp hơn.

“Phẩm chất gạo quá thấp nên nó không tốt cho người ta ăn mà chỉ dùng cho súc vật ăn hay để nấu rượu,” lời một thương gia gạo ở Sài Gòn được Reuters dẫn lại. Nhưng có thật gạo của Ấn tồi đến độ không tốt cho người ăn không, khi họ xuất cảng nhiều nhất thế giới năm 2020 với 14 triệu tấn.

Tổng Cục Thống Kê CSVN cho hay sản lượng lúa của Việt Nam năm 2020 là 42.69 triệu tấn, giảm 1.85% so với năm trước đó, tương ứng với 21.35 triệu tấn gạo. Tổng Cục Hải Quan CSVN nói rằng Việt Nam xuất cảng 6,125 tấn gạo năm vừa qua kiếm được $3.058 tỷ, giảm 3.78% về khối lượng nhưng tăng 9% về giá trị so với năm 2019.

Tại cuộc thi phẩm chất gạo tổ chức ở Hoa Kỳ đầu Tháng Mười Hai, 2020, loại gạo ST 25 của Việt Nam trồng ở Sóc Trăng đoạt giải nhì là thành quả nghiên cứu và lai giống suốt hai chục năm trời của một nhóm kỹ sư, chuyên viên lúa gạo trong nước. Năm 2019, cũng loại gạo vừa kể lại đoạt giải nhất trong cuộc thi phẩm chất gạo tổ chức ở Manila, Philippines. Nhờ vậy mà giá gạo của Việt Nam trên thị trường quốc tế được cải thiện nhanh chóng.

Phẩm chất gạo Việt Nam hạng nhì thế giới trong cuộc thi tại Hoa Kỳ ngày 3 Tháng Mười Hai, 2020. (Hình: Tuổi Trẻ)

Mấy năm trước, người ta thấy có tin một phần giá gạo của Việt Nam thuộc hàng thấp nhất thế giới vì phẩm chất không đồng đều, gạo xấu trộn chung với gạo tốt để xuất cảng để kiếm lời nhiều hơn. Tháng Chín, 2020, tờ Lao Động dẫn lời đại diện một doanh nghiệp nói tại một buổi hội thảo là “Tôi xin khẳng định 90% người Việt Nam ăn gạo bẩn, có khi 90% là khiêm tốn…”

Nông dân sử dụng các loại thuốc trừ sâu độc hại quá nhiều, hóa chất còn tồn tại trong hạt gạo làm người ăn có nguy cơ bị bệnh ung thư và các loại bệnh nguy hiểm khác. Chức sắc Bộ Nông Nghiệp đã vội vàng phản bác khi dư luận rúng động. (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT