Friday, April 19, 2024

CSVN thấp thỏm chờ đợi chính sách đối ngoại mới của Mỹ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN trông chờ bắt tay với chính phủ mới của Tổng Thống đắc cử Joe Biden để giải tỏa áp lực kinh tế, và hợp tác chống Trung Quốc trên Biển Đông.

Hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Giêng, 2021, báo chí tại Việt Nam đưa tin Ngoại Trưởng CSVN Phạm Bình Minh nói chuyện điện thoại với Cố Vấn An ninh Quốc Gia Mỹ Robert O’Brien

Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng chào mừng ông Joe Biden, khi ông là phó tổng thống Mỹ, đến dự tiệc tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7 Tháng Bảy, 2015. (Hình: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

Theo VietNamNet tường thuật, “Hai bên đánh giá quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ phát triển ổn định, đi vào chiều sâu…”

Cũng trong ngày Thứ Bảy, 16 Tháng Giêng, 2021, tại nước Mỹ, Phó Tổng Thống Mike Pence đọc diễn văn tại căn cứ Hải Quân Naval Air Station Lemoore, nhắc nhở chính quyền mới của ông Joe Biden rằng “khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở rộng là cốt lõi của sự thịnh vượng, an ninh của chúng ta và là sinh lực cho tự do trên thế giới.”

Phó Tổng Thống Pence cảnh cáo rằng Bắc Kinh “cương quyết đẩy mạnh sự chi phối khu vực xuyên qua ‘khiêu khích quân sự và (chính sách) ngoại giao đe dọa.’ Trước đó, Cố Vấn An Ninh Robert O’Brien tố cáo rằng Bắc Kinh gia tăng áp lực với các nước ở Ấn Độ – Thái Bình dương phụ thuộc vào tự do và chủ quyền theo một ‘vận mẹnh chung’ do đảng Cộng sản Trung Quốc đạo diễn.”

Ông Mike Pence kêu gọi nước Mỹ đẩy lùi (áp lực) của Trung Quốc giúp các đồng minh ở khu vực vì họ “cùng chia sẻ các giá trị và khát vọng cho một khu vực Ấn Độ – Thái Bình dương tự do và mở rộng.”

Hà Nội muốn nhìn thấy chính sách đối ngoại của chính phủ Biden không thay đổi đối với khu vực.

Theo ông David Hutt, một phân tích gia Anh Quốc, ông Biden cử ông Kurt Campbell làm cố vấn cho ông về các vấn đề khu vực Ấn Độ – Thái Bình dương cho thấy chính sách của Mỹ đối với khu vực nhiều phần sẽ vẫn cứng rắn với Bắc Kinh.

Ông Campbell từng là phụ tá bộ trưởng ngoại giao dưới thời tổng thống Obama, đặc trách Đông Á Châu và Thái Bình dương vụ, được mô tả như một người đưa sáng kiến “xoay trục” sang Á Châu. Nhưng người sẽ được cử làm ngoại trưởng là Antony Blinken, một nhân vật từng được mô tả cũng đồng lòng kềm chế Trung Quốc nhưng không gắt gao như chính sách của tổng thống Trump.

Nhằm xoa dịu những bực tức của Mỹ về thao túng tiền tệ, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN ngày 4 Tháng Giêng, 2021 loan báo giới hạn việc mua vào đồng đô la.

Mười ngày trước, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc được báo chí nhà nước dẫn lời “quyết tâm cùng với Hoa Kỳ thực hiện kế hoạch hành động chung hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững. Chính sách tiền tệ của Việt Nam là nhằm đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong thương mại.”

Cố Vấn Anh Ninh Quốc Gia Mỹ Robert O’Brien họp với Bộ Ngoại Giao CSVN ngày 21 Tháng Mười Một, 2020 tại Hà Nội. (Hình: VietNamNet)

Trước đó, ông Phúc cả quyết với Tổng Thống Donald Trump trong một cuộc điện đàm ngày 22 Tháng Mười Hai, 2020, rồi ông Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh lập lại quan điểm này trong cuộc điện đàm với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

Hiện tại CSVN lo chống đỡ với chính sách của chính phủ Trump dù chỉ còn vài ngày, trong khi chính sách mới của chính phủ Biden chưa bắt đầu. Liệu sẽ gắt gao hay thân thiện về mặt thương mại và “đồng minh” trong chiến lược đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông, hay như thế nào, Hà Nội vẫn còn phải chờ.

Giữa Tháng Mười Một, 2020, trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AFP, ông Nguyễn Xuân Phúc nói theo kiểu bắt cá hai tay về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là “Việt Nam, cũng như nhiều nước khác trên thế giới, tôn trọng quyết định của người dân Mỹ. Dù ai thắng cử, ông Biden hay ông Trump, thì nước Mỹ vẫn là người bạn tốt của Việt Nam, có mối quan hệ đối tác tốt đẹp trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau.” (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT