CSVN thúc ngư dân đừng đánh cá vùng biển Trung Quốc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN vừa thúc giục ngư dân “không vượt sang vùng biển phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ để khai thác hải sản.”

CSVN và Trung Quốc ký bản “Hiệp Định Hợp Tác Nghề Cá ở Vịnh Bắc Bộ” ngày 25 Tháng Mười Hai, 2000, nhưng chỉ có hiệu lực kể từ ngày 30 Tháng Sáu, 2004, đến ngày 30 Tháng Sáu, 2019. Sau đó, gia hạn thêm một năm nên từ ngày 30 Tháng Sáu, 2020, không thấy hai bên nói gì, được hiểu là thỏa hiệp nay đã hoàn toàn hết hiệu lực.

Tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu Hải cảnh Trung Quốc đâm chìm. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Tổng Cục Thủy Sản (thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN) hôm 20 Tháng Bảy ra một công văn gửi các tỉnh, thành phố ven biển về “việc quản lý hoạt động khai thác của tàu cá trong Vịnh Bắc Bộ.” Nay mới thấy báo Dân Việt đưa tin “thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản trên biển biết về việc hết hiệu lực hoàn toàn của Hiệp Định Hợp Tác Nghề Cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam-Trung Quốc.” Đồng thời, kéo theo nhắc nhở “Vùng đánh cá chung và vùng đệm cho tàu cá nhỏ được thiết lập theo quy định của hiệp định cũng hết hiệu lực”.

Tổng Cục Thủy Sản kêu gọi “cơ quan chức năng trung ương và địa phương tăng cường giám sát hoạt động của tàu cá trên biển, đặc biệt là các tỉnh, thành phố ven biển vịnh Bắc Bộ; tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân hoạt động theo sơ đồ vùng biển trong vịnh Bắc Bộ, không vượt sang vùng biển phía Đông đường phân định vịnh Bắc Bộ để khai thác hải sản.”

Vì thỏa hiệp đánh cá chung hết hiệu lực, ngày 21 Tháng Bảy, tàu Hải Cảnh Trung Quốc đã bắt giữ tàu cá Việt Nam và 11 ngư dân tỉnh Ninh Thuận cáo buộc “đánh bắt trái phép” tại “vùng biển phía Trung Quốc” ranh giới trên biển Việt Nam-Trung Quốc tại Vịnh Bắc Bộ. Chiếc tàu vừa kể cùng các ngư dân bị tàu Hải Cảnh Trung Quốc kéo về thành phố Phong Thành, tỉnh Quảng Tây, hiện không biết số phận ra sao.

Ngày 2 Tháng Tư, tàu Hải Cảnh Trung Quốc đã đâm chìm một tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi. Một tàu đánh cá khác của Việt Nam tới cứu cũng bị họ bắt giữ, đồng thời vớt tám ngư dân trên tàu bị chìm, đưa về đảo Phú Lâm sau đá thả về. Vụ này đến chính phủ Mỹ cũng phải lên tiếng.

Tàu cá Trung Quốc bị tàu Kiểm ngư CSVN “đẩy đuổi.” (Hình: Thanh Niên)

Trong khi phía Trung Quốc đối xử tàn ác với ngư dân Việt Nam, nhà cầm quyền CSVN không thấy bắt giữ, xử phạt, hay nặng hơn đâm chìm tàu cá Trung Quốc dù không thiếu những lần tàu cá Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thậm chí lãnh hải Việt Nam, để khai thác thủy sản.

Mới trong tuần qua, tin tức từ trong nước nói một số tàu đánh cá Trung Quốc thuộc đảo Hải Nam xâm phạm lãnh hải Việt Nam, chỉ cách đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) chỉ từ hơn 4 hải lý đến 13 hải lý. Bốn tàu Trung Quốc chỉ bị tàu của Kiểm Ngư “đẩy đuổi” ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Hàng ngàn tàu đánh cá vỏ sắt, cỡ lớn của Trung Quốc được biết là “tàu dân quân” của Trung Quốc, không coi việc khai thác thủy sản là chính, mà làm nhiệm vụ tình báo, tai mắt cho nhà cầm quyền Bắc Kinh. Nhiều khi chúng cùng các tàu Hải Cảnh tham gia cản trở, quấy rối các hoạt động của tàu nước khác trên các vùng biển tranh chấp. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT