CSVN vẫn không từ bỏ việc lập ‘đặc khu Phú Quốc’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn không từ bỏ kế hoạch biến Phú Quốc và một số khu vực khác thành các đặc khu kinh tế dù bị dân chúng chống đối kịch liệt.

Ngày Thứ Năm, 10 Tháng Bảy, báo Chính Phủ đưa tin “Phó Thủ Tướng Chính Phủ Lê Thành Long giao Bộ Tài Chính chủ trì nghiên cứu kiến nghị về chủ trương xây dựng, ban hành Cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển đặc khu Phú Quốc.”

Hàng ngàn người dân biểu tình chống “Luật Đặc Khu” tại Sài Gòn ngày 10 Tháng Sáu, 2018. (Hình: Kao Nguyen/AFP/Getty Images)

Lệnh vừa kể được tiến hành tiếp theo lời kết luận của ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, sau buổi “làm việc” với “Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Kiên Giang” rồi “giao Bộ Nội Vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý kiến nghị về chủ trương xây dựng Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy chính quyền đặc khu Phú Quốc thuộc tỉnh An Giang.”

Chỉ một ngày trước, tức ngày 9 Tháng Bảy, ông Trần Hồng Hà, phó thủ tướng, ký “quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 9 Tháng Bảy 2025 thành lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Phú Quốc Tỉnh An Giang.” Ban quản lý này là “cơ quan trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong khu kinh tế theo quy định của pháp luật.”

Bảy năm trước, vào ngày 10 Tháng Sáu, 2018, hàng chục ngàn người dân Việt Nam biểu tình đồng loạt trên nhiều tỉnh thị từ Hà Nội, Sài Gòn, Bình Dương, Phan Thiết… khi tin tức lộ ra mà người dân tin là các chóp bu đảng CSVN làm luật, biến ba khu vực trọng yếu về an ninh quốc phòng thuộc Quảng Ninh, Khánh Hòa và An Giang thành các “nhượng địa” cho người Trung Quốc thuê dài hạn đến 99 năm.

Một số cơ sở kinh doanh sản xuất do người Trung Quốc đầu tư làm chủ ở Sài Gòn và Bình Dương đã bị người biểu tình đập phá hoặc đốt cháy. Hàng trăm người đã bị bắt giữ, đánh đập tàn nhẫn và bị buộc phải ký giấy cam kết không tham gia các cuộc biểu tình, nhưng đa số cũng không thoát khỏi án tù mà có người bị giam hơn bốn năm.

Trước phản ứng bất lợi của dân chúng, dự luật “Luật Đặc Khu Kinh Tế” đồng loạt biến ba khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh), Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (An Giang) thành các đặc khu kinh tế với ưu đãi cho thuê đất đến 99 năm đã bị gác lại. Nhưng ba khu vực đó vẫn bị xé ra, lẳng lặng tiến hành riêng rẽ và không thấy nói gì đến luật và cho thuê đất dài hạn nữa.

Bị cáo buộc “gây rối trật tự công cộng,” 15 thanh niên tại tỉnh Bình Thuận đã bị xử tại “tòa án lưu động” ngày 26 Tháng Chín, 2018, đến 4.5 năm tù sau khi biểu tình chống “Luật Đặc Khu” ở địa phương vào Tháng Sáu trước đó. (Hình: VNA/AFP/Getty Images)

“Vân Đồn đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên phát triển mới khi chính thức trở thành đặc khu kinh tế trực thuộc tỉnh từ ngày 1 Tháng Bảy, 2025. Với vị trí địa lý chiến lược và sự đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, nơi đây được kỳ vọng sẽ tạo nên một động lực tăng trưởng đột phá, đưa khu vực này vươn tầm quốc tế và trở thành hình mẫu cho sự phát triển kinh tế biển của Việt Nam,” báo Quảng Ninh ngày 9 Tháng Bảy viết.

Nay tới Phú Quốc sẽ có các “cơ chế, chính sách đặc biệt” của một đặc khu với các cơ sở kinh doanh, du lịch, cờ bạc quốc tế mà nhà cầm quyền Việt Nam hy vọng thu hút đầu tư từ nước ngoài, biến cái “đảo ngọc” này thành một địa điểm giải trí “tầm cỡ quốc tế.” Thật ra, Phú Quốc vẫn bị các thế lực tài phiệt đỏ câu kết với các quan chức địa phương và trung ương cắt xẻ, xây dựng liên tục lâu nay.

Việc “Nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển đặc khu Phú Quốc” chỉ là hợp thức hóa qua luật lệ những gì đã được chia chác. (NTB) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT