Cục trưởng Chăn Nuôi thừa nhận ‘bất lực’ với dịch tả heo Phi Châu

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông cục trưởng Cục Chăn Nuôi thừa nhận trong suốt 40 năm làm trong ngành chăn nuôi, chưa bao giờ cảm thấy “bí” như kiểm soát và ngăn chặn dịch tả heo Phi Châu đang tiếp tục bùng phát tại phía Nam và hoành hành tại phía Bắc như hiện tại.

Theo báo Tuổi Trẻ, trong buổi làm việc của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn với Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn hôm 14 Tháng Năm, 2019, ông Nguyễn Xuân Dương, cục trưởng Cục Chăn Nuôi, cho biết với việc Đồng Nai và Hậu Giang, hai tỉnh đầu tiên ở Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ phát hiện ổ dịch tả heo Phi Châu (ASF) thì “dịch bệnh này đang có nguy cơ lan rộng ra toàn quốc bất chấp các nỗ lực kiểm soát.”

Ông Dương cho biết, kể từ khi xuất hiện hồi Tháng Hai vừa qua, dịch tả heo Phi Châu liên tục mở rộng phạm vi lây lan “do đặc điểm của dịch chưa có văcxin hay thuốc chữa nên quá khó khăn để kiểm soát trong bối cảnh chăn nuôi nhỏ lẻ, giết mổ thủ công và mua bán thịt heo phức tạp.” Vì vậy, đến nay dịch đã xảy ra ở 30 tỉnh thành với tổng số heo bị tiêu hủy lên đến hơn 1.2 triệu con (chiếm hơn 4% đàn heo ở Việt Nam).

Mặc dù các cơ quan hữu trách “đã huy động lực lượng với tất cả những biện pháp hiện có nhưng nỗ lực của con người chỉ làm giảm hoặc khoanh vùng được dịch bệnh, làm chậm đường lây lan chứ chưa thể khống chế được dịch.”

“Trong suốt 40 năm làm trong ngành chăn nuôi, chưa bao giờ tôi thấy ‘bí’ như kiểm soát và ngăn chặn dịch tả heo Phi Châu như bây giờ,” ông Dương thừa nhận nói.

Trong khi đó, ngày 15 Tháng Năm, báo Tiền Phong dẫn tin từ Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bình Phước cho biết sở này đã nhận được công văn “hỏa tốc” từ Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh do chính ông Nguyễn Văn Trăm, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước, ký “yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp khẩn cấp ứng phó, công bố dịch theo quy định của Luật Thú Y.”

Công văn “hỏa tốc” này được phát đi ngay sau khi tỉnh Bình Phước xuất hiện ổ dịch tại xã Tân Lập (huyện Đồng Phú) và có xu hướng “lây nhiễm phức tạp.”

Tin cho biết trước đó, cơ quan hữu trách huyện Đồng Phú đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ đàn heo 90 con của gia đình ông Trần Văn Tháp (ấp 9, xã Tân Lập).

Theo phúc trình từ Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bình Phước, không chỉ huyện Đồng Phú, tại thành phố Đồng Xoài cũng đã xuất hiện hai ổ dịch tả heo Phi Châu mới, nâng tổng số ổ dịch ở tỉnh này lên sáu ổ và “có xu hướng lan ra các vùng khác.”

Tính đến ngày 14 Tháng Năm, dịch tả heo Phi Châu đã xảy ra tại 30 tỉnh, thành phố tại Việt Nam gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Nghệ An, Bắc Ninh, Thừa Thiên-Huế, Lai Châu, Bắc Giang, Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Phước và Hậu Giang.

Đại dịch ASF lần này được mô tả là “chưa từng có” đối với kỹ nghệ nuôi heo tại Việt Nam, tương tự như dịch cúm gia cầm hồi thập niên 2000 đã xảy ra trên phần lớn các tỉnh thị cả nước, buộc phải tiêu hủy hơn 140 triệu gà vịt.

Theo các con số thống kê, Việt Nam nuôi khoảng 30 triệu con heo, phần lớn tại các gia đình nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ làm sinh kế. Thịt heo chiếm khoảng ba phần tư lượng thịt người Việt Nam tiêu thụ hàng ngày. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT