Cựu chánh Thanh Tra Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN ra tòa vì ‘bảo kê đánh bạc’

PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Sáng 12 Tháng Ba, Tòa Án tỉnh Phú Thọ mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Anh Tuấn, cựu chánh Thanh Tra Bộ Thông Tin và Truyền Thông về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” theo Bộ Luật Hình Sự 2015 với khung hình phạt từ “cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.”

Ông Tuấn bị điều tra trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến ngàn tỷ dưới sự “bảo kê” của hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Trước đó, phiên tòa đã hoãn hai lần, một lần do ông Trương Minh Tuấn, cựu bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền Thông là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt và một lần do Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu tạm dừng để điều tra làm rõ thêm một số nội dung. Thế nhưng, lần này ông Trương Minh Tuấn tiếp tục xin xử vắng mặt.

Ông Trương Minh Tuấn đang thi hành hình phạt 14 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ” trong vụ án MobiFone mua AVG.

“Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên chúng tôi sẽ hạn chế người dân vào tham dự, mặc dù đây là phiên tòa xét xử công khai. Các phóng viên, nhà báo vẫn được vào tác nghiệp theo quy định,” ông Vũ Anh Tuấn, phó chánh án Tòa Án Nhân Dân tỉnh Phú Thọ, nói với báo Người Lao Động.

Tờ Tiền Phong dẫn cáo trạng cho biết năm 2016, Thanh Tra Bộ Thông Tin và Truyền Thông phát hiện 14 trò chơi vận hành trên Internet của công ty CNC do Nguyễn Văn Dương điều hành “có dấu hiệu đánh bạc,” trong đó có game bài Rikvip/Tip.Clup

Ngày 27 Tháng Chín, 2016, cấp dưới đề nghị ông Đặng Anh Tuấn kiến nghị Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn cho “rà soát” các trò chơi này. Tuy nhiên, khi đoàn thanh tra được thành lập và đi làm nhiệm vụ, ông Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ gây cản trở hoạt động của lực lượng hữu trách.

Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Phú Thọ cáo buộc ông Đặng Anh Tuấn biết rõ 14 trò chơi là game đánh bạc trá hình và biết đoàn kiểm tra đã xác định một số cá nhân, doanh nghiệp phạm pháp đáng lẽ phải báo cáo cấp trên để có hướng xử lý, nhưng lại “tạo điều kiện để nhóm tội phạm công nghệ cao này lợi dụng hạ tầng Internet nhằm tổ chức đánh bạc trực tuyến, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, lợi ích vật chất của nhà nước và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, gây dư luận xấu trong người dân. Hành vi trên đã dẫn tới việc các đối tượng tiếp tục phạm tội trong thời gian dài, thu lời bất chính đặc biệt lớn.”

Về phía mình, ông Trương Minh Tuấn bị xác định “không chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của mình, dẫn đến các trò chơi có yếu tố cờ bạc tiếp tục hoạt động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.” (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT