Thursday, April 25, 2024

Cựu giám đốc Sở Y Tế Cần Thơ bị bắt vì ‘nâng giá thiết bị để tham ô’

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Bộ Công An CSVN đã bắt tạm giam hàng loạt giới chức ở thành phố Cần Thơ do “sai phạm trong đấu thầu” thiết bị y tế.

Tối 1 Tháng Ba, Thiếu Tướng Tô Ân Xô, chánh Văn Phòng Bộ Công An CSVN, xác nhận bị can Bùi Thị Lệ Phi, cựu giám đốc Sở Y Tế Cần Thơ, cùng 10 lãnh đạo công ty, đơn vị thẩm định giá vật tư, thiết bị y tế… đã bị bắt vì có sai phạm trong đấu thầu.

Bà Bùi Thị Lệ Phi, cựu giám đốc Sở Y Tế Cần Thơ khi bị bắt. (Hình: VNExpress)

“Các bị can đã có hành vi không công bằng, minh bạch trong đấu thầu gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước,” ông Tô Ân Xô cho biết.

Theo báo VNExpress, bà Phi cùng năm người gồm Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch Hội Đồng Sáng Lập tập đoàn Hành Trình Thành Công Mới (NSJ Group); Lê Huy Bình, cựu phó tổng giám đốc NSJ Group; Lương Tấn Thành, cựu nhân viên Ban Quản Lý Dự Án Sở Y Tế Cần Thơ; Đoàn Thị Nở, cựu trưởng Phòng Dự Án công ty Công Nghệ Cao LTQ (trước là công ty NSJ); Lê Thành Hưng, cựu nhân viên kinh doanh NSJ, bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”

Ngoài ra, còn có năm người khác bị khởi tố về cùng tội danh nhưng được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong đó có ông Cao Minh Chu, giám đốc Sở Y Tế Cần Thơ; bà Hồ Phương Quỳnh, cựu nhân viên Ban Quản Lý Dự Án Sở Y Tế Cần Thơ.

Hiện Bộ Công An đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để “thu hồi tài sản.”

Liên quan đến việc đấu thầu thiết bị y tế, trước đó hôm 12 Tháng Mười Hai, báo nhà nước cho biết bị can Nguyễn Nhật Cảm, cựu giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) thành phố Hà Nội, bị tuyên phạt 10 năm tù với cáo buộc “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”

Ngoài ông Cảm, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An cũng đã khởi tố kết án chín người liên quan. Trong đó, CDC Hà Nội chiếm hết sáu người, gồm bà Hoàng Kim Thư, kế toán trưởng; Nguyễn Vũ Hà Thanh, trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán; Lê Xuân Tuấn, nhân viên Phòng Tài Chính Kế Toán; Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Ngọc Quỳnh, nhân viên.

Báo Dân Trí dẫn cáo trạng cho biết từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống Realtime PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu.

Hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống COVID-19 khi nhập về Việt Nam giá khoảng hơn 2 tỷ đồng ($86,414). Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhập cảng, phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá hơn 7 tỷ đồng ($302,451), tức gấp ba lần giá nhập.

Các bị can (từ trái qua phải): Lê Huy Bình, Lê Thành Hưng, Cao Minh Chu, Hồ Phương Quỳnh. (Hình: VTC News)

“Cựu giám đốc CDC Hà Nội có trách nhiệm chính trong việc mua sắm hàng hóa, thực hiện đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu theo quy định của pháp luật. Bị cáo đã lợi dụng tình hình dịch bệnh, vì động cơ vụ lợi, trực tiếp thỏa thuận, thống nhất giá mua sắm các máy, thiết bị y tế với các bị can khác…,” theo báo Dân Trí.

Vụ CDC Hà Nội cùng một số tỉnh thành “thổi giá” máy xét nghiệm COVID-19 từng khiến công luận Việt Nam rúng động về mức độ “ăn không chừa thứ gì” của giới chức CSVN. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT