KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Ông Đào Công Thiên, 59 tuổi, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa, bị bắt tạm giam và khởi tố với cáo buộc “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.”
Hôm 20 Tháng Năm, theo báo Zing, ông Thiên bị khởi tố trong vụ án hình sự liên quan khu đất của trường Chính Trị tỉnh Khánh Hòa cũ, tọa lạc ở số 1 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang.

Vị cựu phó chủ tịch bị cho là “đã ký các văn bản về đất đai và đầu tư xây dựng các dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của đảng, pháp luật.”
Khu đất nằm cách bãi biển chỉ khoảng 50 mét, được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa giao cho công ty Thanh Yến vào Tháng Hai, 2016, với 4,440 mét vuông đất thổ cư và gần 2,950 mét vuông đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Thời gian thuê đất 50 năm.
Doanh nghiệp này sau đó thực hiện dự án Nha Trang Center 2, nay đổi tên thành Gold Coast.
Đáng lưu ý, theo tờ Người Lao Động, do vụ giao “đất vàng” sai luật mà ông Thiên đã bị cách tất cả các chức vụ trong đảng từ hồi Tháng Mười Một, 2019, nhưng đến nay mới bị bắt.
Thời điểm đó, sai phạm của ông này bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương quy chụp là “gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản, ngân sách nhà nước.”
Vụ bắt giữ ông Thiên diễn ra hơn mười ngày sau khi ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, yêu cầu Tỉnh Ủy Khánh Hòa “khẩn trương xử lý các sai phạm tại Khánh Hòa, báo cáo cho Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng, Chống Tham Nhũng trước ngày 30 Tháng Sáu.”
Ban Nội Chính Trung Ương là cơ quan có trách nhiệm theo dõi, chuẩn bị ý kiến đề nghị Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư về một số vụ án quan trọng, “có ảnh hưởng chính trị rộng hoặc có liên quan đến cán bộ cao cấp.”

Theo truyền thông ở Việt Nam, các sai phạm đất đai ở tỉnh Khánh Hòa “mang tính hệ thống” và dính đến một loạt quan chức.
Tờ Thanh Niên hôm 20 Tháng Năm nhắc tên ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh, hai cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa trong các vụ “hô biến” đất công thành tư ở Nha Trang. Cả hai ông này đều đã bị kỷ luật, cách mọi chức vụ cuối năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa bị bắt.
“Ngoài những dự án đất công đã được Thanh Tra Chính Phủ kết luận sai phạm, dư luận còn thắc mắc vì sao vẫn còn nhiều dự án đất công cỡ bự đang rơi vào tay tư nhân sau chiêu bài liên doanh, liên kết nhưng chưa được nêu tên. Phải chăng, những dự án này bị lọt sổ?,” tờ báo đặt câu hỏi. (N.H.K) [qd]










