Cựu quan chức Bộ Công Thương đòi ‘hỗ trợ’ hơn nửa triệu đô mua biệt thự

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Lộc An, 60 tuổi, cựu vụ phó Vụ Thị Trường Trong Nước, Bộ Công Thương CSVN, bị cáo buộc gợi ý hai doanh nghiệp xăng dầu “hỗ trợ” 14 tỷ đồng ($558,213) vì “thiếu tiền đổi căn nhà to hơn.”

Ông Nguyễn Lộc An từng bị kết án bốn năm tù trong phiên tòa xử vụ án Xuyên Việt Oil.

Bị can Nguyễn Lộc An, cựu vụ phó Vụ Thị Trường Trong Nước, Bộ Công Thương Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tờ Tuổi Trẻ hôm 2 Tháng Hai dẫn cáo trạng truy tố bị can An với cáo buộc “nhận hối lộ,” cho hay, ông này có quan hệ thân tình với bà Trần Thị Loan Phương, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Bách Khoa Việt.

Hồi đầu năm 2013, bị can An đồng ý “giúp đỡ” bà Phương thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê các cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ. Hai năm sau, công ty này xin Bộ Công Thương cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Tại các cuộc gặp bàn chuyện làm ăn, bị can An “tâm sự” với bà Phương rằng mình đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền.

Sau đó, bị can An gọi điện bảo bà Phương “giúp” 9 tỷ đồng ($358,851), dặn bà này chuyển khoản vào tài khoản vợ ông tại ngân hàng Vietcombank. Bà Phương lệnh cho thuộc cấp làm theo lời dặn, với nội dung chuyển khoản là “mua dat” (mua đất).

Ngoài doanh nghiệp nêu trên, bị can An còn nhờ Nguyễn Tuấn Quỳnh, chủ tịch công ty Long Hưng, “hỗ trợ” 10 tỷ đồng ($398,724) để mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Việc “hỗ trợ” này là để đổi lại việc ông An cấp giấy phép cho doanh nghiệp của ông Quỳnh nhập cảng, kinh doanh dầu FO.

Sau khi chuyển tiền hối lộ, ông Quỳnh bị vợ phản đối nên nói chỉ “hỗ trợ” ông An một nửa số tiền nêu trên. Bị can An đã trả lại cho ông Quỳnh 5 tỷ đồng ($199,362).

Nguyễn Lộc An bị kết án bốn năm tù trong phiên tòa xử vụ án Xuyên Việt Oil. (Hình: VOV)

Vợ chồng bị can Nguyễn Lộc An dùng 14 tỷ đồng mua căn biệt thự tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Tờ Pháp Luật Việt Nam năm 2021 tiết lộ, ông Nguyễn Lộc An đã bị kết án ba năm tù giam hồi năm 2003 về tội “buôn lậu” nhưng “thoát án” nhờ một bộ hồ sơ xác nhận rằng ông này “bị bệnh ung thư.”

Theo bản tin, chỉ sau bốn năm được miễn thi hành án, ông Nguyễn Lộc An đã được bổ nhiệm chức vụ phó Vụ Thị Trường Trong Nước.

Tuy vậy, báo Pháp Luật Việt Nam không dám làm rõ quan chức nào “bảo kê” cho Nguyễn Lộc An. (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT