Đà Nẵng ào ạt xây căn chung cư bán cho người ngoại quốc

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Giới hữu trách thành phố Đà Nẵng lại cho phép hai dự án khu đô thị xây hơn 1,000 căn chung cư bán cho người ngoại quốc.

Báo VNExpress hôm 25 Tháng Hai dẫn danh sách cập nhật mới nhất từ Sở Xây Dựng Đà Nẵng cho biết, hai dự án gồm khu đô thị Capital Square 2 của công ty Mega Assets và khu đô thị Capital Square 3 của công ty Bất Động Sản SIH, đều thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, được phép bán căn chung cư cho người ngoại quốc.

Đô thị khu “trung tâm mới” của Đà Nẵng nằm giữa sông Hàn và Biển Đông. (Hình: Nguyễn Đông/VNExpress)

Theo đó, khu đô thị Capital Square 2 có hơn 1,680 căn chung cư và số lượng căn chung cư được bán tối đa cho người ngoại quốc là 502 căn. Còn khu đô thị Capital Square 3 được bán cho người ngoại quốc 512 căn trên tổng số hơn 1,700 căn chung cư.

Trước đó, hồi cuối năm ngoái, hơn 1,700 căn chung cư và nhà ở tại bốn dự án: Olalani Riverside Towers; tòa chung cư tại khu đất B4-1 và B4-2 thuộc khu du lịch dịch ven sông Hàn; khu đô thị ven sông Hòa Quý-Đồng Nò và khu đô thị Thương Mại Và Dịch Vụ Thể Thao Cao Cấp New Town cũng được Sở Xây Dựng Đà Nẵng cho phép bán cho người ngoại quốc.

Theo Luật Nhà Ở hiện hành, ngoài việc các dự án thuộc khu vực “cần bảo đảm quốc phòng, an ninh” theo thông báo của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, chủ đầu tư không được phép cho thuê và mua, bán nhà ở với người ngoại quốc.

Còn các tổ chức, cá nhân người ngoại quốc “không bị hạn chế nhập cảnh vào Việt Nam, sổ thông hành còn hiệu lực,” được sở hữu tối đa 30% tổng số căn chung cư “có mục đích để ở của một tòa nhà” và “không quá 250 căn trên một khu vực có dân số tương đương một phường.”

Nhiều biệt thự du lịch ở khu vực Bãi Trẹm, Đà Nẵng, còn vướng mắc về xác định giá tính thu tiền sử dụng, cho thuê đất. (Hình: Nguyễn Đông/VNExpress)

Ngoài ra, người ngoại quốc có thể thuê, mua, nhận tặng cho, thừa kế căn chung cư hoặc nhà riêng lẻ trong dự án, trừ khu vực “bảo đảm quốc phòng, an ninh.”

Với dự án chung cư, Luật Nhà Ở quy định tổ chức, cá nhân người ngoại quốc “có thể được gia hạn sở hữu một lần, với thời hạn không quá 50 năm khi có nhu cầu.” Như vậy, thời hạn sở hữu của người ngoại quốc tại Việt Nam tối đa là 100 năm, tăng gấp đôi so với trước đây. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT