Thursday, April 25, 2024

Đà Nẵng bắt 6 tội phạm người Trung Quốc bị Bắc Kinh truy nã

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Công An thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ sáu tội phạm người Trung Quốc đang trốn lệnh truy nã đặc biệt ở quê nhà chạy sang Việt Nam lẩn tránh.

Trong hai đêm 21 và 22 Tháng Mười Một, 2019, Bộ Công An phối hợp với Công An thành phố Đà Nẵng bắt được nhóm tội phạm người Trung Quốc gồm: Liu Yi Hu (43 tuổi), Yu Hong Can (48 tuổi), Xua Liang (39 tuổi), Xu Heng (46 tuổi) và Luan Cheng Ming (37 tuổi) đang trốn sự “truy nã đặc biệt” của Trung Quốc.

Báo Tiền Phong, ngày 25 Tháng Mười Một, dẫn tin từ Công An thành phố Đà Nẵng, cho biết hồi năm 2013, nhóm người này tổ chức cờ bạc trái phép ở Trung Quốc với số tiền lên đến hàng trăm triệu Nhân Dân Tệ (đồng Nguyên hay CNY), đồng thời “gây rối, bắt cóc để đòi tiền nợ cờ bạc.” Sau đó, cả nhóm bị Công An xã Tịnh Giang, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) truy bắt và ra lệnh “truy nã đặc biệt.”

Sợ bị truy bắt, cả nhóm đã rủ nhau lẩn trốn ở nhiều nơi. Khi đến Đà Nẵng, nhóm tội phạm người Trung Quốc này thuê nhiều nhà nghỉ khác nhau để lưu trú và trốn tránh sự truy tìm của lực lượng hữu trách. Tuy nhiên, Công An thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và bắt giữ.

Khách du lịch Trung Quốc đến Đà Nẵng tăng mạnh gây nhiều phiền toái cho người dân. (Hình: VOV)

Ngoài nhóm tội phạm trên, ngày 23 Tháng Mười Một, khi kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Phạm Phú Thứ, phường Hải Châu 1, Công An quận Hải Châu đã phát hiện và bắt giữ Xu Yuan (quốc tịch Trung Quốc) một tội phạm đang bị Công An Trung Quốc truy nã. Ngay sau đó, Xu Yuan được bàn giao cho Công An Đà Nẵng thụ lý.

Báo Bảo Vệ Pháp Luật dẫn tin từ kỳ họp thường kỳ Hội Đồng Nhân Dân thành phố Đà Nẵng diễn ra chiều 6 Tháng Mười Một, cho hay từ đầu năm 2019 đến nay, số lượt người ngoại quốc nhập cảnh, lưu trú ở thành phố Đà Nẵng tăng hơn 200,000 lượt so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó hầu hết là người Trung Quốc và Nam Hàn.

Cùng với số người tăng mạnh như trên, tình hình người ngoại quốc vi phạm pháp luật Việt Nam ở thành phố này cũng “gia tăng và diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều tội phạm quốc tế.”

Cơ quan hữu trách Đà Nẵng đã xử lý 556 trường hợp người Trung Quốc “vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh;” hủy thị thực, cấm nhập cảnh 317 trường hợp, trục xuất bốn trường hợp và phát hiện bắt giữ chín bị can là những tên tội phạm bị quốc tế truy nã. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT