Wednesday, April 24, 2024

Đà Nẵng: Bắt quả tang xe bồn đổ trộm nhớt thải xuống cống

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Lực lượng chức năng cùng người dân ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã tìm ra thủ phạm đổ nhớt thải trái phép xuống cống thoát nước đô thị, biến một con kênh thành “đoạn kênh nhớt thải.”

Chiều 30 Tháng Năm, công an Đà Nẵng cho biết “đoạn kênh nhớt thải” mà người dân khu Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, phản ánh là do xe bồn đổ trộm. Khối lượng nhớt đổ trộm ra kênh là gần 3 tấn.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, trước đó ủy ban phường Hòa Khánh Nam nhiều lần nhận được thông tin của người dân địa phương về việc có một lượng lớn dầu nhớt, bốc mùi hôi chảy qua khu vực kênh Đà Sơn, gây ô nhiễm, lực lượng chức năng đã  tiến hành lập đoàn kiểm tra để lấy mẫu và truy tìm nguồn gốc số nhớt thải trên.

Qua theo dõi, cảnh sát môi trường đã bắt quả tang xe hút hầm cầu của công ty Phạm Văn Mạnh, do tài xế Quách Văn Sáng (21 tuổi, ở phường Hòa Khánh Nam) lái có chứa chất thải giống chất dầu nhớt tại khu vực kênh gần đó.

Nhớt bị đổ thấm ra môi trường. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Sáng khai nhận, đã hút dầu nhớt của công ty giấy trên đường số 10, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu với khối lượng khoảng 2,730 kg.

Đến khuya ngày 29 Tháng Năm, ông Sáng đã đổ trực tiếp lượng nhớt thải trên vào cống thoát nước đô thị trên đường Trần Đức, phường Hòa Khánh Nam.

Ngoài ra, để tránh sự phát hiện của người dân và lực lượng chức năng, ông Sáng còn dùng chiêu đấu nối đường ống thoát nước thải ngay tại nhà riêng, rồi đổ trực tiếp vào cống thoát nước đô thị.

Như truyền thông Việt Nam đã loan tin, sau một đêm ngủ dậy, sáng 30 Tháng Năm,  người dân ở Khánh Sơn, hoảng hốt lo lắng khi phát giác một đoạn kênh nước gần nhà ngập tràn nhớt thải bẩn.

Tại hiện trường, nhớt thải chảy thành dòng lớn dọc theo kênh, khiến cả một đoạn kênh  đen đặc dầu nhớt và bốc mùi khó chịu.

Tin cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ xe hút hầm cầu trên, đồng thời yêu cầu công ty Phạm Văn Mạnh phải làm sạch lượng dầu nhớt đã thải để giải quyết theo quy định. (Tr.N)

Việt Nam rớt 4 hạng trong các nước “Tốt nhất dành cho trẻ em”

MỚI CẬP NHẬT