Wednesday, April 17, 2024

Đài phát thanh ở Đà Nẵng bị đài Trung Quốc ‘át giọng’

ĐÀ NẴNG (NV) – Bị đài Trung Quốc “cực mạnh” không biết đặt ở đâu “chèn sóng,” chương trình tuyên truyền của đài truyền thanh quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng bị “át giọng” nên phải… tạm ngưng hoạt động.

Một số báo tại Việt Nam cho hay như vậy về một việc đã xảy ra ít lâu nay vẫn không thấy nhà cầm quyền địa phương giải quyết cho tới khi bị một số người dân phản ứng.

“Mỗi lần đài truyền thanh quận Ngũ Hành Sơn phát thì đều bị phát qua tiếng Trung Quốc. Sao không có biện pháp khắc phục nhỉ? Vấn đề này xảy ra rất lâu rồi mà vẫn mãi tình trạng đó chứ không phải mới đây. Thành phố xem khắc phục sao chứ tôi thấy rất không hay…” Báo điện tử Infonet của Bộ Thông Tin-Truyền Thông CSVN dẫn lại phản ứng lúc 13 giờ 39 ngày 17 tháng 7 của một người dân có biệt hiệu Jimno Song Ngọc trên trang Facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng xanh-sạch-đẹp“

Bản tin này đã bị gỡ xuống nhưng vẫn được một số trang mạng khác đăng lại. Theo nguồn tin này, “khoảng 1 giờ sau, nickname này lại vào chính status mình vừa đăng và phản ánh tiếp: “Bây giờ lại đang phát nhưng… toàn tiếng Trung Quốc. Haiza, nghe cà giựt, cà giựt… đau đầu quá!” Tiếp đó, một người có nickname Phan Đình Sang comment vào đây, đặt câu hỏi: “Vấn đề này đã được nhiều người phản ánh. Cớ sao bên phía cơ quan chức năng liên quan không thấy một ai lên tiếng? Phải chăng chỉ xem cho có rồi thôi?!”

Theo bản tin đã bị gỡ bỏ, “Ngay sau đó, admin của trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng xanh-sạch-đẹp kết nối status này với trang Facebook cá nhân của bà Nguyễn Thị Anh Thi, chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn và đề nghị ‘xem giúp.’ Lập tức bà Nguyễn Thị Anh Thi hồi âm: ‘Mình cho kiểm tra ngay!’”

Infonet kể tiếp: “Trong khi đó, một người có nickname Thu Ánh Lê bình luận: ‘Chu choa, họ chèn vào trong khi các ông nhà mình không biết. Đến khi dân phản ánh mới biết thì hỏi nội dung họ truyền bá trên loa là cái gì các bác có hiểu không? Cứ như vậy thì cần gì hướng dẫn viên Việt hay Trung nói xuyên tạc lịch sử nữa cơ chứ. Buồn quá các bác ạ!’”

Sau đó, lúc 19 giờ tối cùng ngày thì ông Mai Xuân Thủy (phó Chánh Văn Phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn) comment vào status này, cho biết: “Vừa cho anh em kiểm tra, có hiện tượng chèn sóng từ các resort do chủ đầu tư người Trung Quốc. Hiện tại đã xác định vị trí và cho tạm dừng. Ngày mai bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý và tính lại phương án bố trí hệ thống loa….”

Tuy nhiên, một người có nickname Phạm Kiều cho rằng cách trả lời như vậy là “chưa thuyết phục” và cho hay anh từng công tác tại trạm truyền thanh phường và cũng bị “chửi” hoài về việc sóng phát thanh, truyền thanh của địa phương bị chèn tiếng Trung Quốc. Ông Mai Xuân Thủy trả lời: “OK bạn, nếu về kỹ thuật thì sẽ có phương án xử lý, để anh em trình xem rồi quyết định vậy!”

Infonet thuật lại rằng, sau khi tiếp nhận những thông tin trên, bà Nguyễn Thị Anh Thi cho hay, ngay trong sáng Thứ Hai 18 tháng 7, “Thường trực quận ủy Ngũ Hành Sơn đã làm việc với đài truyền thanh quận để tìm hiểu rõ thêm vấn đề. Sau cuộc họp đó, bà Nguyễn Thị Anh Thi lại tiếp tục họp với thường trực UBND quận Ngũ Hành Sơn để triển khai các ý kiến chỉ đạo của thường trực quận ủy.”

Sau đó bà này được thuật lời cho biết, qua kiểm tra thì tình trạng nêu trên là do Trung Quốc phát sóng tiếng Trung cực mạnh nhắm vào khu vực dọc biển miền Trung Việt Nam. Các đài phát thanh, truyền thanh dọc biển nếu trùng tần số phát sóng của phía Trung Quốc thì đều bị “nhiễm sóng,” lấn sóng.

“Họ phát sóng từ ngoài biển vào rất nhiều, rất mạnh. Vấn đề này do Cục Tần Số quản lý, còn quận chỉ tham mưu, nhưng Cục Tần Số cũng không quản lý được vì Trung Quốc không đặt trạm phát sóng trên địa bàn Việt Nam nên không phạt được. Việc phía Trung Quốc phát sóng lấn sóng của mình như vậy đang gây nhiều ảnh hưởng đến quận Ngũ Hành Sơn,” bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.

Bà cho hay, trước đây tình trạng nêu trên từng xảy ra với trạm truyền thanh phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). Bộ phận chức năng đã xử lý bằng cách nâng cấp bộ phát của trạm truyền thanh Mỹ An nên trên địa bàn phường này không còn tình trạng sóng truyền thanh bị nhiễu sóng Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện Trung Quốc tăng cường phát sóng rất mạnh nên các trạm truyền thanh của các phường còn lại đều bị nhiễm.

“Tôi hỏi có cách nào xử lý không thì đài truyền thanh quận cho biết đã có văn bản báo cáo Sở Thông Tin-Truyền Thông Đà Nẵng nhưng không xử lý được. Cục Tần Số cũng không xử lý được. Tuy nhiên lãnh đạo quận yêu cầu phải xử lý cho được vì để như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Anh em đề xuất xử lý bằng cách nâng cấp bộ phát mã. Chỉ khi nào bộ phát mã này xử lý và đồng ý thì sóng mới vào được. Mỗi bộ mấy chục triệu đồng và phải lắp cho trạm truyền thanh tất cả các phường của quận nên kinh phí không nhỏ, nhưng vẫn phải làm!”, bà Nguyễn Thị Anh Thi cho hay.

Vì bị “át giọng,” ông chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết: “Trước mắt sẽ thông báo cho người dân trên địa bàn biết đài truyền thanh quận sẽ tạm ngưng phát sóng khoảng một tháng, vì nếu tiếp tục hoạt động thì sóng Trung Quốc sẽ tiếp tục nhiễm vào. Trong khoảng thời gian đó sẽ tiến hành nâng cấp thiết bị, đặt hàng các bộ phát mã từ Hà Nội đưa về lắp đặt.”

Hồi tuần qua, dư luận tại Việt Nam khá khó chịu khi thấy báo chí đề cập tới sự lộng hành của các du khác Trung Quốc ở một số tỉnh miền trung Việt Nam, đặc biệt là tại Đà Nẵng.

Tuần qua nhà cầm quyền tỉnh Khánh Hòa đã quyết định trục xuất 64 công dân Trung Quốc “không có giấy phép lao động” đang làm việc cho Silent Bay. Trong vài tuần gần đây, báo chí Việt Nam đăng hàng loạt bài viết nhằm cảnh báo, du lịch Việt Nam có thể suy sụp trầm trọng vì… du khách Trung Quốc đang đổ đến Việt Nam ăn chơi, cử chỉ ngông nghênh càng ngày càng nhiều, làm cho du khác các nước khác bỏ chạy. (TN)

MỚI CẬP NHẬT