Thursday, April 25, 2024

Đại sứ Mỹ không nhắc đến ‘vi phạm nhân quyền’ trước khi rời Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong bài phỏng vấn dài đăng trên báo Zing hôm 24 Tháng Mười Hai, ông Daniel Kritenbrink, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, được ghi nhận dành nhiều lời ca tụng Hà Nội và không nhắc gì đến các vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN.

Bài phỏng vấn được đăng tải như là chỉ dấu ông Kritenbrink sắp rời Việt Nam sau hơn ba năm tại vị. “Giờ đây, tôi trông chờ khoảng thời gian còn lại ở Việt Nam. Không chắc tương lai sẽ ra sao hoặc tôi sẽ ở lại Việt Nam trong bao lâu, nhưng tôi tận hưởng mọi giây phút lưu lại đất nước của các bạn,” báo Zing dẫn lời ông Kritenbrink.

Ông Daniel Kritenbrink, đại sứ Mỹ tại Việt Nam. (Hình: Zing)

Vị đại sứ được ghi nhận nói những lời tích cực: “Theo tôi, Việt Nam hẳn là nước chống dịch tốt nhất trên thế giới. Đây là thành quả ấn tượng, khiến chúng tôi cảm thấy tự hào khi đóng vai trò đối tác với Việt Nam trong suốt thời gian qua.”

Đề cập quan hệ Việt-Mỹ, ông Kritenbrink nói: “…Chúng ta tập trung vào nội dung và mức độ hợp tác giữa hai nước. Tính chất chiến lược trong mối quan hệ Việt-Mỹ được phản ánh qua cách chúng ta tiếp cận thế giới và quá trình cộng tác cùng nhau. Do đó, tôi không quá câu nệ về vấn đề tên gọi. Nhiều người Mỹ hẳn cũng nghĩ như vậy.”

Ông Kritenbrink cũng bày tỏ rằng ông “rất vui vì có cơ hội thăm Nghĩa Trang Trường Sơn ở tỉnh Quảng Trị và Nghĩa Trang Liệt Sĩ CSVN ở Sài Gòn.” Tuy rằng hành động này được ghi nhận là chưa có tiền lệ với những người tiền nhiệm của ông ở Việt Nam.

Đây là bài trả lời phỏng vấn thứ hai của vị đại sứ Mỹ dành cho báo nhà nước trong vòng hai tháng.

Trước đó, hồi cuối Tháng Mười, khi trả lời báo Công An Nhân Dân, vị đại sứ được yêu cầu bình luận về quan điểm cho rằng: “Khi cần bạn bè đồng minh để đảm bảo lợi ích và duy trì vai trò số một trên thế giới, nước Mỹ luôn sẵn sàng chìa tay ra. Nhưng khi không cần nữa thì nước Mỹ sẵn sàng thỏa thuận trên lưng đồng minh khiến những nước nhỏ phải trả giá đắt.”

Việc ông Daniel Kritenbrink viếng Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trường Sơn là điều chưa có tiền lệ với một đại sứ Mỹ tại Việt Nam. (Hình: VnExpress)

Ông Kritenbrink nhấn mạnh: “…Điều cốt lõi trong chính sách ngoại giao của chúng tôi, đó là chúng tôi có lợi ích trong việc có được những đồng minh, đối tác và bạn bè tự chủ, thịnh vượng. Có lẽ trên thế giới không có quốc gia nào có sự đầu tư và đem tới sự thịnh vượng tới nhiều vùng khác nhau trên thế giới như nước Mỹ.”

Các phát ngôn của vị đại sứ Mỹ được báo nhà nước đăng tải trong bối cảnh tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội được ghi nhận liên tiếp im tiếng trước các vụ nhà cầm quyền CSVN mạnh tay trong vụ Đồng Tâm hay bắt giữ nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, Trương Châu Hữu Danh, nhà thơ bất đồng Trần Đức Thạch…

Hành xử này khiến giới xã hội dân sự suy đoán rằng nhiều khả năng Sứ Quán Mỹ đã thỏa thuận không đề cập vi phạm nhân quyền của Hà Nội trong thời điểm kỷ niệm 25 năm bang giao Việt-Mỹ. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT