Wednesday, April 24, 2024

Đâm chìm tàu cá làm 15 ngư dân Bình Định suýt chết, tàu hàng bỏ chạy

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Sau khi đâm chìm tàu cá vỏ thép trên đường ra khơi hành nghề, khiến 15 ngư dân rơi xuống biển, tàu hàng đã bỏ chạy để mặc các ngư dân trôi giữa biển.

Theo báo Dân Việt, khoảng 7 giờ tối 5 Tháng Giêng, tàu cá công suất 800 CV do ông Nguyễn Sơn (52 tuổi, ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ xuất bến ra khơi đánh bắt, trên tàu có 15 ngư dân.

Khi mới đi cách thành phố Quy Nhơn khoảng 4 hải lý, tàu của ông bị một tàu hàng đâm phải. Sau khi gây tai nạn, tàu hàng bỏ đi dù các ngư dân trên tàu cá kêu cứu.

Cũng may, sau khi rơi xuống nước, 15 ngư dân trên tàu cá ôm áo phao lênh đênh trên biển nên không ai bị đuối sức trong khi chờ cứu nạn.

Nhận được tin tàu cá gặp nạn, tàu cá của ông Nguyễn Thi Út (ngụ xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) đang đi câu cá bò gù gần đó đến cứu vớt, đưa 15 người vào bờ biển Quy Nhơn. Hiện sức khỏe các ngư dân trên tàu cá gặp nạn đã được hồi phục.

Theo ông Sơn, vụ tai nạn đã khiến gia đình ông thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng (hơn $219,765). (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT