Dân biểu dè dặt nói ‘tướng công an nhiều quá’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Xã hội đang nói là tướng công an nhiều quá. Đề nghị quy định rõ trong luật Công An Nhân Dân về tổng số sĩ quan cấp tướng tại ngũ, tại chức là bao nhiêu để tránh chuyện này.”

Đó là ý kiến của ông Đinh Ngọc Minh, đại biểu Quốc Hội Việt Nam, được tờ Thanh Niên hôm 27 Tháng Năm dẫn lại.

Ông Đinh Ngọc Minh (trái), đại biểu Quốc Hội Việt Nam. (Hình: Phạm Thắng/Thanh Niên)

Đây là lần hiếm hoi một dân biểu dám đề cập chuyện tướng công an “nhiều như lá mùa Thu,” trong lúc công luận bàn tán việc này từ nhiều năm nay.

Cũng trong phiên họp Quốc Hội hôm 27 Tháng Năm, ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An, đề nghị có thêm sáu vị trí hàm cấp tướng. Trong đó có một thượng tướng cho vị trí sĩ quan công an “biệt phái,” tức được Bộ Công An cử làm chủ nhiệm Ủy Ban Quốc Phòng và An Ninh của Quốc Hội.

Ngoài ra, phong hàm đại tướng cho quan chức công an được cử làm phó chủ tịch Quốc Hội.

Liên quan chủ đề này, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Chu, nhà quan sát ở Hà Nội, cảm thán trên trang cá nhân: “Một đất nước, trong chiến tranh, tìm ra một đại tướng đã là khó. Huống chi trong thời bình, biết ai giỏi mà phong đại tướng?”

Theo ghi nhận của ông Chu, với công an, trước năm 1976, chỉ có ba sĩ quan công an Việt Nam được phong tướng, nhưng đều thuộc lực lượng công an vũ trang, tức Bộ Đội Biên Phòng Việt Nam hiện nay.

Còn theo Luật Công An Nhân Dân năm 2018, lực lượng công an nhân dân có tối đa 199 cấp tướng, trong đó có một đại tướng, sáu thượng tướng, 35 trung tướng và 157 thiếu tướng.

Bên dưới bài đăng của ông Chu, Facebooker “Nguyễn Thúy” bình luận: “Thời gian gần đây phong tướng một cách bừa bãi để rồi rủ nhau vào nhà đá cả lũ. Tướng quân đội, tướng công an nhiều không đếm xuể, dân còng lưng đóng thuế nuôi báo cô mấy ông này rồi cậy thế làm càn!”

Vị tướng công an mới nhất đi tù là Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công An Hải Phòng, người mang hàm thiếu tướng, bị bắt hồi Tháng Hai.

Ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An Việt Nam. (Hình: Người Lao Động)

Ông Ca bị cáo buộc dính vụ án “trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước,” xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng.

Trước đó, hồi năm 2018, cựu Trung Tướng Phan Văn Vĩnh, tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, bị kết án chín năm tù; cựu Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao, lãnh 10 năm tù vì bảo kê cho đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT