Thursday, March 28, 2024

Dân Cần Thơ tháo chạy vì sạt lở

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Đoạn bờ kè sông Ô Môn đang được thi công thì bất ngờ sạt lở, khiến gần chục nhà dân nháo nhào tháo chạy.

Theo báo VNExpress, sáng sớm 6 Tháng Tư, nhiều nhà dân sống ven sông Ô Môn ở phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, đang ngủ bỗng nghe tiếng động “ầm ầm,” mặt đất rung chuyển. Chạy ra khỏi nhà, hàng chục người thấy bờ sông sạt lở, đoạn đường giao thông, trụ điện bị cuốn xuống sông.

“Mọi người xúm nhau hô hoán, di tản trẻ nhỏ, người già và đưa đồ đạc ra khỏi nhà,” bà Nguyễn Thị Lệ (75 tuổi), nói với báo VNExpress.

Chị Nguyễn Thị Hương cho biết mới chiều hôm trước đơn vị thi công vẫn đóng cọc bờ kè bình thường, không có dấu hiệu sạt lở. Tuy nhiên, đến sáng sớm hôm nay thì nền đất bị nứt.

“Nhà tôi mới được di dời từ phía bờ sông vào đây, gia đình vừa bỏ ra hơn 500 triệu đồng (hơn $21,927) xây mới được vài tháng đến giờ tiếp tục bị sạt lở, gây nứt nền,” chị Hương cho biết.

Đoạn sạt lở dài 54 mét, ăn vào trong 12 mét, sâu 12 mét. Ba căn nhà và một nhà gửi xe bị nứt tường, sụp lún. Hàm ếch tiếp tục ăn sâu vào trong, gây ảnh hưởng trực tiếp đến gần 20 nhà lân cận.

“Các nhà dân mới xảy ra sạt lở, nứt đất là những nhà vừa di dời vào bên trong do trước đó bị nứt đất. Tuy nhiên, đến sáng nay lại tiếp tục bị sạt lở, nứt nền nhà do hàm ếch khoét sâu. Trước mắt, quận sẽ khống chế, phong tỏa toàn bộ khu vực không cho người dân, đặc biệt là trẻ em di chuyển qua lại, di tản dân ra khỏi vùng nguy hiểm,” ông Trần Văn Tín, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận Ô Môn, cho biết.

Theo Chi Cục Thủy Lợi Cần Thơ, khu vực này nằm trong giai đoạn ba của dự án bờ kè chống sạt lở sông Ô Môn, được khởi công khoảng Tháng Tám, 2017, hiện đã hoàn thành 50% khối lượng công trình. Riêng đoạn bị sạt lở mới được đóng cọc.

“Ngành chức năng đang thống kê thiệt hại, kiểm tra, khảo sát tại đoạn sạt lở để tìm nguyên nhân, có biện pháp khắc phục,” đại diện Chi Cục Thủy Lợi nói. (Tr.N)

Thế giới lên án CSVN bỏ tù 6 nhà hoạt động dân chủ

MỚI CẬP NHẬT