Thursday, March 28, 2024

Dân mạng chất vấn Tô Lâm khi phiên tòa Đồng Tâm đang diễn ra

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong ba ngày qua, khi phiên tòa xử vụ Đồng Tâm đang diễn ra, và công bố mức đề nghị án tử hình đối với hai con trai ông Lê Đình Kình mạng xã hội dấy lên lời yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải dừng phiên xử.

Hôm 9 Tháng Chín, mạng xã hội còn đòi nhà cầm quyền CSVN phải tiến hành thực nghiệm làm rõ cái chết của ông Kình và ba viên công an trong cuộc tấn công võ trang hồi tám tháng trước.

Ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN. (Hình: Người Lao Động)

Tâm điểm của chỉ trích nhắm vào ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, người được cho là đứng sau cuộc tấn công võ trang ở thôn Hoành, Đồng Tâm, vào hôm 9 Tháng Giêng.

Facebooker, nhà báo tự do Lưu Trọng Văn viết trên trang cá nhân: “Chính vì Đại Tướng Tô Lâm coi [vụ Đồng Tâm] là ‘chiến công oanh liệt’ nên ngay lập tức sau cái chết dù không rõ vì sao cùng rơi xuống hố của ba sĩ quan an ninh, công an Hà Nội và ông Tô Lâm đã làm rất nhanh hồ sơ trình trực tiếp Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng ký thưởng huân chương chiến công cho ba sĩ quan trên.”

Ông Văn nêu nghi vấn về việc ông Nguyễn Ngọc Mẽ, trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động, chỉ huy trận chiến hôm 9 Tháng Giêng “bị điều chuyển sang công an huyện Hoài Đức mà không ở lại trung đoàn để tổ chức mừng công và chờ thăng tiến.”

Facebooker này cũng yêu cầu ông Tô Lâm trả lời câu hỏi vì sao người “tiêu diệt” ông Lê Đình Kình lại không được biểu dương và tặng huân chương như ba viên công an kia.

“Nếu trả lời thuyết phục trên cốt lõi luật pháp hiện hành thì người dân tin rằng cuộc tấn công của trung đoàn cảnh sát cơ động là chính danh, hợp pháp và xứng đáng là ‘chiến công’ cho đất nước. Nếu không hoặc im lặng không trả lời thì người dân có quyền nghi ngờ về phiên tòa đang xét xử tội giết ba sĩ quan an ninh này về tính hợp pháp của nó khi trắng đen không rõ ràng,” theo Facebook Lưu Trọng Văn.

Đến nay, Bộ Trưởng Tô Lâm không hề ra mặt trả lời báo chí về vụ Đồng Tâm mà để cho thuộc cấp, ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An CSVN, làm việc này. Trong bài trả lời gần nhất ngay trước giờ diễn ra phiên tòa, ông Xô bị công luận chỉ trích vì phát ngôn cho rằng “ông Lê Đình Kình là một loại cường hào địa chủ mới.”

Liên quan phiên tòa xử vụ Đồng Tâm, Luật Sư Phùng Thanh Sơn ở Sài Gòn, nêu yêu cầu trên trang cá nhân rằng Hội Đồng Xét Xử cần cân nhắc tội danh của 29 bị cáo.

Luật Sư Đặng Đình Mạnh (sát bức tường) và Ngô Anh Tuấn bên giếng trời ở nhà ông Lê Đình Kình, nơi ba viên công an thiệt mạng nhưng công luận không được rõ nguyên do. (Hình: Facebook Manh Dang)

Theo Luật Sư Sơn, thay vì chờ ban ngày, cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét nhà để phát hiện và xử phạt tội mua bán, tàng trữ vũ khí (nếu đúng sự thật là các bị cáo có mua lựu đạn để đối phó), chính quyền bố ráp nhà ông Kình lúc đêm khuya như đi đánh giặc thì không thể nói là “đúng pháp luật.” “Trong lúc đêm khuya đem lực lượng đến bao vây, dùng súng xông vào nhà dân thì dân buộc phải chống trả thôi. Do đó Hội Đồng Xét Xử cần cân nhắc chuyển tội danh từ tội ‘Giết người’ sang tội ‘Giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng’ theo Điều 126 Bộ Luật Hình Sự, với hình phạt cao nhất là 5 năm tù,” Luật Sư Sơn viết trên Facebook.

Theo tường thuật của báo VietNamNet hôm 9 Tháng Chín, tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm Sát cho rằng “sự hy sinh của ba chiến sĩ công an không vô nghĩa vì đã mang lại bình yên cho xã hội, làm thức tỉnh lương tri của nhiều bị cáo.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT