Thursday, April 25, 2024

Dân mạng tán thưởng nghệ sĩ Việt Nam đòi ‘cắt đường lưỡi bò’ ngay tại Nam Kinh

NAM KINH, Trung Quốc (NV) – Hôm 10 Tháng Mười Một, cộng đồng mạng bày tỏ sự ủng hộ trước việc nghệ sĩ Trần Lương, người đại diện Việt Nam tham gia cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại “Polyphony: Southeast Asia” tại thành phố Nam Kinh, yêu cầu ban tổ chức sự kiện này phải thay hình “đường lưỡi bò” trên poster và phía Trung Quốc đã phải chấp thuận.

Nghệ sĩ Trần Lương tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1983, là đồng sáng lập Nhà Sàn Studio, Hà Nội và là thành viên của nhóm Gang of Five. Ông được biết đến với vai trò họa sĩ và nhà tổ chức các không gian sáng tạo nghệ thuật đương đại. Ngoài ra, ông còn làm phó chủ tịch phụ trách Nghệ thuật của Sống Foundation, tiền thân là dự án Nhà Chống Lũ.

Ông Trần Lương được ghi nhận có hai tác phẩm video art tại sự kiện diễn ra ở thành phố Nam Kinh: “Lập Lòe” và “Ông Đi Qua, Bà Đi Lại” và một tác phẩm trình diễn khác. Bên canh đó, ông còn góp mặt tại triển lãm với vai trò giám tuyển và dẫn dắt ba nghệ sĩ trẻ của đoàn Việt Nam.

Sau khi phát hiện một hình minh họa khu vực Đông Nam Á được vẽ trên bản đồ cách điệu trong poster của triển lãm có “đường lưỡi bò,” ông Trần Lương đã ra điều kiện rằng nếu không bỏ hình “đường lưỡi bò” khỏi các poster và tài liệu của triển lãm thì đoàn Việt Nam sẽ bỏ về và kêu gọi nghệ sĩ các nước Đông Nam Á cùng tẩy chay sự kiện.

Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Lương: “Các nghệ sĩ của Trung Quốc đã nhanh chóng chấp thuận và lập tức cho thiết kế lại các poster, tài liệu khác để kịp khai mạc triển lãm. Tôi không ngạc nhiên khi các nghệ sĩ Trung Quốc đã đồng ý yêu cầu của các nghệ sĩ Việt Nam. Các nghệ sĩ đương đại của Trung Quốc cũng rất tiến bộ, họ chống lại cường quyền và những hành vi chống lại tự do. Ở Trung Quốc có một mạng lưới nghệ sĩ rất sáng suốt và trung thực với lẽ phải.”

Việc cộng đồng mạng ủng hộ nghệ sĩ Trần Lương diễn ra trong bối cảnh Trung Cộng ráo riết đưa “đường lưỡi bò” vào phim ảnh cũng như các dự án nghệ thuật phát hành tại Việt Nam.

Gần đây nhất, cộng đồng mạng Việt Nam đã gia tăng áp lực buộc nhà phát hành phim CGV phải gỡ bỏ đoạn trailer phim “Mulan” (Hoa Mộc Lan) trên trang web. Bộ phim do người thật đóng kết hợp với kỹ xảo hoạt hình của hãng Disney (Mỹ) dự trù sẽ công chiếu tại Việt Nam vào ngày 27 Tháng Ba, 2020. Tuy vậy, cộng đồng mạng dấy lên làn sóng kêu gọi tẩy chay bộ phim vì tác phẩm điện ảnh này có sự góp mặt của cô Crystal Liu Yifei (Lưu Diệc Phi), người công khai ủng “đường lưỡi bò” của Trung Cộng trên mạng xã hội Weibo hồi năm 2016.

Hồi cuối Tháng Mười, 2019, bà Nguyễn Thị Thu Hà bị mất chức quyền cục trưởng Cục Điện Ảnh và bị khiển trách sau khi công luận phản ứng gay gắt vụ có hình ảnh “đường lưỡi bò’ trong phim “Abominable (Everest: Người Tuyết Bé Nhỏ) công chiếu ở Việt Nam. Trước sự việc này, Cục Điện Ảnh do bà Hà lãnh đạo được cho là có quy trình duyệt phim “hết sức khắt khe” về các tiêu chuẩn liên quan đến “thuần phong mỹ tục,” và từng cấm chiếu một số bộ phim nội địa như “Bụi Đời Chợ Lớn,” “Thủ Tướng”… (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT