Người dân huyện nghèo ở Bình Định ‘màn trời chiếu đất’ sau bão Matmo

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Sau khi bão Matmo (bão số 5) quét qua, hàng ngàn gia đình ở các tỉnh Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi bỗng chốc lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất.” Trong đó huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vùng “rốn lũ” của miền Trung chịu nhiều thiệt hại, với 99 căn nhà bị sập hoàn toàn, 224 căn bị tốc mái hư hỏng.

Thẫn thờ ngồi bên căn nhà chỉ còn là đống đổ nát, hỗn độn bà Nguyễn Thị Mỹ (thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) rớm nước mắt nói với báo VNExpress: “Thấy căn nhà yếu quá nên trước khi bão đến, con trai tôi đã đưa hai vợ chồng sang nhà nó trú tạm. Sáng hôm sau, khi tôi về thì không còn nhận ra nhà của mình nữa. Nó cứ như bị máy bay ném bom.”

Cách đó không xa là nhà của anh Trần Thanh Tuấn cùng chịu chung cảnh ngộ. Bão đi qua, căn nhà còn vỏn vẹn góc phòng sau nhà bếp, nơi anh Tuấn và năm người trong gia đình đang phải sinh sống tạm bợ.

Nhà anh Trần Thanh Tuấn chỉ còn lại góc phòng sau nhà bếp. (Hình: VNExpress)

“Hôm bão vô dù trú ở nhà hàng xóm, cả nhà tôi không ai dám ngủ vì gió rất lớn và nước lũ dâng cao. Trước bão, tôi đã mua dây về chằng chống, dọn đồ đạc ra ngoài, che chắn cẩn thận nhưng không ngờ bão mạnh quá làm nhà đổ sập,” anh Tuấn cho biết.

Bão số 5 kèm theo lốc xoáy cũng hất tung mái nhà của bà Phạm Thị Liên (thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận). Kéo chiếc nệm ra phơi nắng, bà Liên cho biết: “Hai ngày nay, gia đình tôi phải sống cảnh ‘màn trời chiếu đất,’ ăn cơm tiệm vì cúp điện từ tối 30 Tháng Mười đến nay vẫn chưa có.”

Tương tự sáng 1 Tháng Mười Một, tại thôn Bình Thái, xã Phước Thuận, la liệt những ngôi nhà bị bão làm sập đổ, gạch đá ngổn ngang. Một số gia đình có nhà bị sập đang phải ở nhờ nhà của người thân hoặc che bạt sống tạm chờ xây lại nhà.

Bà Phạm Thị Liên kéo chiếc nệm ra phơi nắng sau khi căn nhà bị tốc mái. (Hình: VNExpress)

Nói với báo Tiền Phong, ông Châu Văn Nhân cho biết: “Đêm 30 Tháng Mười, gió bão bắt đầu mạnh lên. Đến khoảng 1 giờ khuya, gió to cộng với triều cường lớn làm sập toàn bộ ngôi nhà. May là mọi người chạy kịp, chứ nếu còn ở trong nhà thì đã chết hết. Giờ tôi phải che tạm cái trại để sống tạm, chờ nhà nước hỗ trợ một ít để có tiền xây lại hoặc bố trí nơi tái định cư mới chứ ở đây khổ quá, mỗi lần mưa bão là nước lớn gây sập nhà.”

Ông Trần Hữu Tường, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Tuy Phước, cho biết theo thống kê của tỉnh Bình Định, bão Matmo đã làm sập hoàn toàn 144 ngôi nhà, làm 3,200 căn tốc mái, hư hỏng hay ngập nước. Ngoài ra, bão còn làm cho 15 điểm trường bị tốc mái, đổ vỡ.

Ngoài ra, nước lũ còn gây hư hại gần ba cây số đường giao thông, hơn 6 cây số kè bờ biển, bờ sông bị sạt lở, hệ thống điện của tỉnh Bình Định cũng bị thiệt hại nặng khi 34 cột cao thế và 78 cột hạ thế gãy đổ… Tổng thiệt hại ước tính khoảng 350 tỷ đồng ($15.1 triệu). Hiện tỉnh này đã đề nghị chính phủ hỗ trợ trước mắt cho địa phương 150 tỷ đồng ($6.4 triệu) để giúp những gia đình bị những thiệt hại do cơn bão gây ra. (Tr.N)

[jwplayer Wc0MRbpN-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT