ĐIỆN BIÊN, Việt Nam (NV) – Người dân ở các xã Hua Thanh, Mường Pồn, Thanh Yên, Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bất bình cho biết họ được cấp bò giống sinh sản “dặt dẹo,” thậm chí có con đem về nuôi ngất xỉu.
Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 11 Tháng Giêng, một người dân giấu tên ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, cho biết hồi Tháng Mười Hai, 2023, gia đình nhận được hai con bò giống sinh sản do nhà nước hỗ trợ để “làm sinh kế, xóa đói giảm nghèo,” với giá khoảng 40 triệu đồng ($1,633).

“Hôm họ giao thì đa số là bò gầy. Nhà tôi nhận hai con bò gầy quá, dắt về nuôi thì một con bị ngất rồi ngã ngửa 5-6 lần. Con bò còn lại thì ăn uống bình thường nhưng gầy quá, gia đình đang phải tăng cường cho ăn cỏ, ngô để vỗ béo,” người này nói và cho biết một số gia đình khác khi nhận bò về nuôi cũng thấy bò “dặt dẹo,” bị tiêu chảy nên phải đổi bò.
Người dân này cũng cho biết: “Thực tế mà nói nếu mỗi con bò giống giá khoảng 20 triệu đồng ($816) thì cao quá, bởi vì một con bò tương đương như vậy ở địa phương chúng tôi chỉ mua, bán với giá 7-8 triệu đồng ($285 tới $326)/con bò béo, khỏe.”
Trước phản ảnh của người dân và báo đài về phẩm chất bò giống sinh sản quá tệ, tại buổi họp báo hôm 10 Tháng Giêng, ông Ngô Xuân Chinh, phó chủ tịch thường trực huyện Điện Biên, cho biết huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế việc thực hiện dự án tại một số cộng đồng thuộc xã Hua Thanh, Mường Pồn, Thanh Yên, Noong Hẹt.
“Qua kiểm tra cho thấy đang có những tồn tại, hạn chế về hồ sơ, phẩm chất con giống chưa bảo đảm về trọng lượng, độ tuổi, một số có biểu hiện lạ nước, kém ăn, một số con bị tiêu chảy dẫn đến tình trạng gầy, suy nhược, yếu,” ông Chinh thừa nhận.
“Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư tổ chức kiểm tra việc thực hiện của cộng đồng dân cư để đánh giá cụ thể, trên cơ sở đó sẽ yêu cầu đơn vị cung ứng thực hiện đúng, đầy đủ cam kết về bảo hành con giống đối với những con giống không đủ tiêu chuẩn, phẩm chất theo quy định,” ông Chinh nói thêm.
Không riêng tỉnh Điện Biên, việc hỗ trợ bò giống “xóa đói giảm nghèo” cho người dân luôn có tình trạng tương tự ở các tỉnh, thành trong nước.

Trước đó, báo Lao Động hôm 21 Tháng Mười Hai năm ngoái, cho hay sự việc tương tự xảy ra ở xã Trung Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo phúc trình của xã Trung Sơn, nơi được cấp 20 con bò giống trong số 140 con để hỗ trợ cho các gia đình ghi danh “thoát nghèo năm 2022,” thuộc “Chương Trình 1719” do Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp Huyện A Lưới làm chủ đầu tư, phối hợp với ủy ban các xã, thị trấn thuộc huyện cấp phát, thì sau gần một tháng nhận nuôi, toàn bộ 20 con bò giống đã bị nhiễm bệnh lở mồm long móng, trong đó có ba con đã chết.
Không chỉ vậy, 17 con bò bị bệnh còn lại đã lây lan dịch bệnh sang cho bò của một số gia đình khác. (Tr.N) [qd]






















































































































































