Thursday, April 25, 2024

Dân Sơn La khốn khổ với khí thải nhà máy phân bón

SƠN LA, Việt Nam (NV) – Từ khi nhà máy phân bón ở huyện Hát Lót đi vào hoạt động, người dân sống quanh vùng bị bức tử bằng khí thải, mắc nhiều chứng bệnh về hô hấp, đặc biệt là các em học sinh.

Nói với báo Lao Động ngày 23 Tháng Mười,  ông Lò Văn Thắng, chủ tịch xã Cò Nòi, huyện Hát Lót thừa nhận cho biết, từ khi được đưa hoạt động cách đây 5 năm, công ty phân bón và hóa chất Sơn La liên tục gây ô nhiễm môi trường khu vực và đã nhiều lần bị người dân phản ánh nhưng xã lại không đủ thẩm quyền để giải quyết nên chưa thể khắc phục được tình trạng này.

“Đã nhiều lần người dân có đơn thư phản ánh gửi lên ủy ban, nhưng đây là công ty do Sở Tài Nguyên-Môi Trường cấp phép và trực tiếp quản lý. Vì vậy, chúng tôi không đủ thẩm quyền để giải quyết tình trạng này,” ông Thắng bất lực nói.

Theo phản ánh của người dân xã Cò Nòi, huyện Hát Lót, công ty phân bón và hóa chất Sơn La thường xuyên xả khí thải chưa qua xử lý ra môi trường khiến bầu không khí luôn hôi thối, ngột ngạt.

Hằng ngày, người dân luôn chứng kiến cảnh những cột khói khổng lồ màu trắng bay ra mang theo mùi hôi và bụi bẩn từ công ty bao trùm khắp xung quanh. Điều đáng quan ngại là công ty này lại nằm trong khu vực đông dân cư, ngay cạnh Trường Trung Học Phổ Thông Cò Nòi với gần 1,000 học sinh theo học và ở bán trú ngay tại trường.

Nhiều học sinh cho hay, vào những tiết học đầu tiên của buổi sáng là lúc nhà máy hoạt động nhiều nhất. Khi đang chơi ở sân trường, nhìn thấy nhà máy xả khói là học sinh bỏ chạy hết vào trong lớp để tránh giảm bớt sự ô nhiễm của mùi khí thải rất hắc, khó chịu.

Nói với báo Lao Động, ông Trần Văn Phúc, hiệu trưởng Trường  Trung Học Phổ Thông Cò Nòi cho hay, mỗi khi nhà máy này xả thải ra môi trường là một lần không khí bị “bức tử.” (Tr.N)

Phó trưởng phòng xây dựng đảng tỉnh Bình Dương lừa đảo rồi bỏ trốn

MỚI CẬP NHẬT