Saturday, April 27, 2024

Dân Việt Nam lại ào ào bia rượu, hết sợ dịch COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Không còn bị nhốt trong nhà để chống dịch, người dân tại Việt Nam lại theo nhau vào các quán nhậu, uống bia rượu ào ào như trước kia.

Tờ Nikkei của Nhật Bản hôm cuối tuần viết rằng Việt Nam, thị trường tiêu thụ bia lớn nhất Đông Nam Á, lấy lại phong độ sản xuất bia rượu như trước khi có dịch COVID-19. Điều này nhờ người ta lại đua nhau tới các hàng quán nhậu nhẹt khi các lệnh “giãn cách xã hội” không còn nữa.

Cảnh ăn nhậu ở phố Tạ Hiện, một con đường nổi tiếng với các quán bia ở Hà Nội. (Hình: Linh Phạm/AFP/Getty Images)

Đây là dấu hiệu nền kinh tế của Việt Nam đang quay dần lại cái thời phát triển trước khi bị đại dịch COVID-19 làm cho điêu đứng.

“Rốt cuộc thì chúng tôi cũng có thể ra đường uống một vài ly”. Nguyễn Phương Hoa, nhân viên một công ty ở Hà Nội nói với nhà báo, khi cô thưởng thức ly bia hơi trên phố Tạ Hiện. “Tôi đã chờ đợi quá lâu rồi”.

Phố Tạ Hiện là con đường nổi tiếng với các hàng quán ăn nhậu san sát nhau vào buổi tối thường đông nghẹt người nhậu nhẹt những ngày Tháng Sáu. Chung quanh, người ta nghe thấy chỗ này, chỗ kia cổ võ nhau “Một, hai, ba, cạn ly!” Nhà cầm quyền trung ương CSVN mở cửa biên giới đón tiếp khách du lịch quốc tế từ Tháng Ba vừa qua.

“Chúng tôi đã phải trải qua giai đoạn rất khó khăn năm 2021 khi phải cố gắng giữ nhân viên, đối tác kinh doanh.” Lời Neo Gim Siong Bennett, tổng giám đốc Sabeco Vietnam, công ty sản xuất bia lớn nhất Việt Nam. “Tình hình dịch bệnh COVID-19 cải thiện dù có chiến tranh Ukraine-Nga, năm 2022 có dấu hiệu lạc quan”.

Theo Nikkei, hãng bia Sabeco đã bỏ ra $28 triệu thiết lập hệ thống súc rửa, bơm bia, đóng nắp chai, dán nhãn hiệu, tối tân nhất hiện nay tại miền Trung Việt Nam để gia tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Khả năng sản xuất hàng năm của công ty tăng lên đến 250 triệu lít. Họ nói rằng lượng sản xuất như vậy đã gia tăng tới 150% so với năm 2010.

Sabeco dự trù lợi tức đạt 35 ngàn tỉ đồng (khoảng $1 tỉ 935 triệu) trong năm 2022, gia tăng 32% so với năm ngoái và củng cố lợi nhuận gia tăng 17% với 4.5 ngàn tỉ đồng (khoảng $193.5 triệu).

Theo các chuyên viên phân tích kinh tế tài chính Mirae Asset Securities của Nam Hàn, kỹ nghệ đồ uống tại Việt Nam dự trù phát triển trở lại gần với mức độ trước khi có đại dịch.

Nấu rượu thủ công tại một vùng quê Việt Nam. (Hình: Vietnamnet)

Sabeco vốn là công ty bia quốc doanh (tiền thân là hãng bia 33 Con Cọp của người Pháp) đã bán lại 53% cố phần của nhà nước lại cho tài phiệt người Thái Lan lấy số tiền $4.8 tỉ hồi năm 2017.

Việt Nam là nước tiêu thụ bia rượu nhiều nhất tại khu vực Đông Nam Á, và đứng hàng thứ chín trên thế giới, theo thống kê của công ty nước giải khát Kirin Nhật Bản. Dự đoán nhu cầu bia rượu tại Việt Nam còn lên cao hơn nữa trong tương lai khi các thế hệ trẻ tại nước này theo nhau tiến vào thị trường việc làm.

Năm ngoái, lợi tức của Sabeco giảm mất 20% vì tình hình dịch bệnh và cái lệnh “giãn cách xã hội” nghiệt ngã. Mức lợi tức này thấp nhất kể từ khi tài phiệt Thái làm chủ Sabeco.

Theo tin của Nikkei, nhà cầm quyền CSVN đang tìm cách kiểm soát chặt chẽ hơn thị trường bia rượu tại Việt Nam. Từ năm 2020, đã có lệnh phạt gắt gao những người say rượu lái xe nhưng khi thi hành lại áp dụng lỏng lẻo. (TN)[kn]

MỚI CẬP NHẬT