Dân Việt Nam muốn nhận 1 đồng tiền an sinh phải qua cả ‘rừng’ thủ tục

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Liên quan đến “bánh vẽ” 26,000 tỷ đồng (hơn $1 tỷ) trợ giúp người nghèo bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tờ Lao Động hôm 2 Tháng Bảy bình luận: “Nếu còn những thủ tục rườm rà, ‘hành là chính’ ở cấp địa phương thì những nỗ lực của chính phủ để ban hành tiền an sinh sẽ không hiệu quả, thậm chí nhiều người bỏ cuộc vì ‘một tiền gà, ba tiền thóc.’”

Báo này nhắc lại đợt công bố tiền an sinh xã hội hồi năm ngoái, để nhận được khoản trợ giúp chỉ 1 triệu đồng ($43), đã có người dân từ thành phố phải chạy về quê cách xa hàng trăm cây số để xin một giấy xác nhận. Rốt cuộc thì số tiền người này bỏ ra để làm thủ tục còn cao hơn số tiền được chính quyền trợ giúp.

Một người bán vé số ở Sài Gòn nhận cơm cứu trợ. (Hình: Quỳnh Trần/VNExpress)

Ngoài ra, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của COVID-19 cũng được ghi nhận phải đáp ứng “rất nhiều điều khoản và điều kiện khá vô lý” nếu muốn được nhận tiền trợ giúp để trả lương cho nhân công bị mất việc.

Cũng theo báo Lao Động, khoản an sinh xã hội mới của chính phủ được cho là nhắm đến giới lao động tự do và đây là nhóm “làm thủ tục khó nhất” và thường “bỏ cuộc.”

“Để dân không tiếp cận được khoản tiền hỗ trợ vì vướng thủ tục phải là lỗi của những người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương,” tờ báo viết thêm.

Cùng thời điểm, báo VNExpress thừa nhận “thủ tục rườm rà” là nguyên nhân chính khiến cho các khoản tiền cứu trợ trước đây chỉ giải ngân được 0.26%.

Về tỷ lệ thấp khi giải ngân tiền an sinh xã hội, Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội giải thích nguyên do là “chưa từng có tiền lệ, nhóm được trợ giúp rộng, thuộc mọi thành phần kinh tế, trong khi chỉ có hai, ba tuần để nghiên cứu, ban hành chính sách, quá trình đánh giá tác động và lấy ý kiến góp ý chưa thực sự đầy đủ, chưa sát thực tiễn…”

Công nhân ở tỉnh Bắc Giang đi nhận lương thực tại “siêu thị 0 đồng.” (Hình: Hồng Chiêu/VnExpress)

Bên dưới bài báo, độc giả Le Xuan Thang bình luận: “Mình vẫn phải đóng thuế thu nhập hằng năm nhưng chưa bao giờ được biết đến những gói hộ trợ này.”

Một số độc giả khác thì đặt câu hỏi: “Tại sao chính phủ không chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản người dân mà không cần làm thủ tục?”

Báo VNExpress cũng dẫn dự báo của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội rằng nếu thời gian tới, COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thì từ 2 đến 2.5 triệu người ở Việt Nam phải cách ly, ngừng việc. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT