HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đảng viên, quan chức CSVN lớn nhỏ tham nhũng từ trên xuống dưới “ăn không từ một cái gì” vì họ “chưa biết sợ.”
Tại “Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023” hôm Thứ Ba, 10 Tháng Giêng, báo Người Lao Động dẫn lời ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính Trị, thường trực Ban Bí Thư Trung Ương Đảng CSVN, nêu lại nhận định của một thứ trưởng Bộ Công An “qua một số vụ việc xảy ra vừa qua cho thấy nhiều cán bộ chưa biết sợ” và đặt câu hỏi: Những sai phạm đó phải chăng do cán bộ tham lam, liều lĩnh, bất chấp mà vi phạm? Có nguyên nhân vì cơ chế, chính sách, ban hành quy định lỏng lẻo?

Dịp này ông Thưởng đòi hỏi các cấp dưới “phải tập trung kiểm tra, làm rõ sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên” liên quan đến các đại án đang diễn ra như tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC…
Hệ thống đảng CSVN có Ủy Ban Kiểm Tra đảng và trong hệ thống công quyền thì có hệ thống thanh tra, từ trung ương xuống tới địa phương. Tuy nhiên, hiếm khi người ta thấy các quan thanh tra phơi bày quan chức tham ô, nhũng nhiễu, trong cơ quan của mình. Thậm chí, trước đây, người ta từng thấy tin suốt nhiều tháng thanh tra, giám sát ở Hà Nội, Sài Gòn, không thấy “có biểu hiện tham nhũng,” hoàn toàn ngược với sự nghi ngờ của đám đông.
Khi ông Võ Văn Thưởng dẫn lại lời của một tướng công an như kể trên, không lâu lắm trước đó, ngày 18 Tháng Mười Một, 2022, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, phát biểu trong cuộc họp của Ban Chỉ Đạo Trung Ương Chống Tham Nhũng về “đẩy mạnh chống tham nhũng,” nói rằng mục đích của ông là làm “chùn bước” những ai “có động cơ không trong sáng,” “đã trót nhúng chàm”…
Ông Trọng kể công từ đầu năm ngoái đến nay đã trừng trị “67 cán bộ diện Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư quản lý trong đó có bảy ủy viên Trung Ương Đảng, sáu nguyên ủy viên Trung Ương Đảng gồm năm bộ trưởng và cựu bộ trưởng, bảy bí thư và cựu bí thư tỉnh ủy, 13 chủ tịch và cựu chủ tịch tỉnh, 18 thứ trưởng và cựu thứ trưởng, 20 sĩ quan cấp tướng.
Nay ông Võ Văn Thưởng dẫn lời tướng công an chứng minh quan chức đảng viên, tướng tá của chế độ vẫn “chưa biết sợ,” bất chấp cái lò chống tham nhũng đốt cả “củi tươi” “không có vùng cấm, bất kể người đó là ai. Nghĩa là những kẻ chưa bị tù chỉ là các “đồng chí chưa bị lộ,” chứ không phải họ “biết sợ.”

Cũng vào dịp ông Nguyễn Phú Trọng họp Ban Chỉ Đạo Trung Ương Chống Tham Nhũng hồi Tháng Mười Một năm ngoái, viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao nhìn nhận tội phạm tham nhũng tại Việt Nam “tăng nhiều nhất trong năm 2022,” theo báo Lao Động tường thuật.
Theo một bài bình luận của hãng tin Bloomberg hôm 10 Tháng Giêng, một trong những mục đích mà CSVN phải quyết liệt đối phó với tham nhũng là để giới đầu tư ngoại quốc đừng chán nản bỏ chạy. Họ từng kêu ca suốt nhiều chục năm qua về nạn nhũng nhiễu, vòi vĩnh hối lộ, làm họ giảm niềm tin khi đến Việt Nam kinh doanh.
Nhà bình luận Philip J. Heijmans của Bloomberg dẫn nhận xét của bà Trần Khánh Hiền thuộc công ty đầu tư chứng khoán VNDirect Securities Corp., nói người ta muốn biết Hà Nội “kiên trì và nghiêm chỉnh đến đâu” trong việc đối phó với tham nhũng. (TN) [qd]















































































































































