Thursday, March 28, 2024

Đạo diễn ‘Kong’ lặng lẽ về Mỹ trị thương tích sau khi bị đánh ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khuya 20 Tháng Chín, ông Jordan Vogt-Roberts với vết thương băng ở đầu đã lặng lẽ rời Sài Gòn về lại Los Angeles, Mỹ, để theo dõi điều trị tiếp vết thương ở đầu sau 10 ngày nằm điều trị tại một bệnh viện ở quận 7.

Theo báo điện tử VNExpress, trở về Mỹ, đạo diễn “Kong” sẽ dành thời gian tiếp tục dưỡng thương với tình trạng nứt sọ, xuất huyết não sau khi bị đánh ở quán bar tại quận 1, Sài Gòn, rạng sáng 9 Tháng Chín.

Hiện đạo diễn “Kong” không hé lộ bao giờ sẽ quay trở lại Việt Nam để tiếp tục các công việc còn dang dở. Tuy nhiên, ông mong mỏi cơ quan chức năng Việt Nam sớm đưa ra kết luận điều tra về vụ việc.

Ngay sau vụ việc, trong lá thư gửi đến Đại Sứ Quán Mỹ và đại diện cơ quan chức năng ở Việt Nam, ông Jordan Vogt-Roberts khẳng định ông bị hành hung, tấn công một cách đột ngột chứ không phải đánh nhau trong quán bar.

“Tôi đau đớn, sợ hãi và không chắc giải quyết chuyện này thế nào để không ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam – quốc gia tôi vô cùng yêu mến,” ông nói.

Ông “đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020” bày tỏ: “Tôi có tình yêu lớn với Việt Nam và e là khi nghe chuyện này, họ sẽ sợ đến Việt Nam hay thay đổi suy nghĩ về chuyện làm việc ở đây. Tôi muốn tránh điều đó. Những chi tiết trong câu chuyện này sẽ gây sợ hãi cho nhiều người tôi muốn hợp tác để đưa các dự án và cơ hội đến Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cảm thấy công lý cần phải được thực thi với những kẻ liên quan. Tôi hy vọng cơ quan chức năng của hai nước có thể hợp tác để giúp giải quyết chuyện này nhanh nhất và đúng đắn nhất.”

Trong vài tháng qua, ông Jordan Vogt-Roberts có nhiều hoạt động như dẫn các nhà làm phim nước ngoài đến tham khảo bối cảnh Việt Nam, tổ chức học bổng và chấm thi phim ngắn. Ông còn chia sẻ ý định chuyển đến Việt Nam sinh sống vào cuối năm nay.

Jordan Vogt-Roberts là đạo diễn phim “Kong: Skull Island” phim có 70% bối cảnh ở Việt Nam. Tác phẩm đạt doanh thu $566 triệu toàn cầu, đồng thời thu 170 tỷ đồng (khoảng $7.5 triệu) ở Việt Nam – cao thứ hai lịch sử màn ảnh Việt. Ông còn giữ vai trò đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020, có nhiệm vụ tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch Việt. (Tr.N)

Dùng 70 tấn chất thải nguy hại san lấp mặt bằng ở Bình Dương

MỚI CẬP NHẬT