Dịch COVID-19 kéo dài, 74% doanh nghiệp Việt Nam có thể sập tiệm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nền kinh tế của Việt Nam sẽ khủng hoảng nghiêm trọng nếu dịch COVID-19 kéo dài thêm 6 tháng nữa, khi phần lớn các doanh nghiệp trong nước có nguy cơ sập tiệm bởi thiếu nguyên liệu.

Tờ Người Lao Động hôm Thứ Bảy báo động như vậy khi dẫn “báo cáo kết quả khảo sát ảnh hưởng từ dịch COVID-19 đối với tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp” của “Ban Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế Tư Nhân” trực thuộc “Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính” của chính phủ CSVN.

Nguồn tin thuật lại báo cáo rằng “nếu dịch bệnh COVID-19 kéo dài sáu tháng, gần 74% số doanh nghiệp trả lời có nguy cơ phá sản do doanh thu không thể bù đắp chi phí hoạt động – gồm chi lương cho người lao động, chi trả tiền lãi vay ngân hàng, chi phí thuê mặt bằng cùng các chi phí khác.”

Cuộc khảo sát thấy nêu ra là “60% trong số 1,200 doanh nghiệp tham gia trả lời có doanh thu giảm trên 50%; 29% số doanh nghiệp tham gia trả lời có doanh thu giảm từ 20%-50%. Trong khi đó, chỉ có 1.8% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng nhận được tác động tích cực tới doanh thu do dịch bệnh – chủ yếu thuộc nhóm sản xuất nguyên liệu, vật tư trong nước.”

Đa số các doanh nghiệp thuộc các ngành dệt may, da giày và điện tử tùy thuộc vào nguồn cung cấp bộ phận rời, nguyên liệu từ Trung Quốc. Hiện rất nhiều hãng xưởng Trung Quốc gặp khó khăn sản xuất do phải đối phó với dịch COVID-19, tác động dây chuyền đến các hãng xưởng lắp ráp tại Việt Nam.

“Nhiều doanh nghiệp chỉ cầm cự được nguyên liệu sản xuất trong 1-2 tháng tới, nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguy cơ dừng sản xuất và phá sản khi bị đứt nguồn cung nguyên liệu,” bà Đỗ Thị Thúy Hương, ủy viên Ban Chấp Hành Hiệp Hội Doanh Nghiệp Ðiện Tử Việt Nam, nói với báo Tuổi Trẻ hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Ba.

Hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Ba, báo chí trong nước loan báo nhà cầm quyền trung ương “ban hành chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19,” theo tờ Người Lao Động.

Theo chỉ thị này, ngân hàng nhà nước có trách nhiệm “chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các tổ chức tín dụng đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vốn và rút ngắn thời gian làm hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giảm phí và đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch COVID-19.”

Người phụ nữ đeo khẩu trang chống virus COVID-19, ngồi trông cửa hàng vắng khách tại Hà Nội. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images)

Tháng Mười Một năm ngoái, Quốc Hội CSVN ra nghị quyết đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6.8% cho năm 2020. Tuy nhiên, dịch virus Corona đã đảo lộn các mong muốn của chế độ. Với những báo động mới nhất về tình hình sản xuất có nguy cơ đình trệ nếu không có nguồn nguyên liệu, tương lai kinh tế của Việt Nam đầy ảm đạm.

“Bộ Kế Hoạch – Ðầu Tư cũng báo cáo với chính phủ về dự kiến các kịch bản tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, nếu như khống chế dịch trong quý 1 thì tăng trưởng năm 2020 là 6.27%; nếu khống chế dịch trong quý 2 thì tăng trưởng kinh tế dự kiến 6.09%. Như vậy so với 6.8% nghị quyết quốc hội giao Chính phủ thì chúng ta bị thấp rất nhiều,” VietNamNet dẫn lời ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ CSVN cho hay hồi tháng trước.

Sau những lần xích mích hay căng thẳng biên giới, chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, nhiều người đã từng khuyến cáo Việt Nam nên giảm dần phụ thuộc sản xuất kinh tế vào Trung Quốc. Tuy nhiên, càng ngày Hà Nội càng lún sâu vào hơn, dẫn đến hệ quả như đang phải đối diện. (TN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT