Dịch ruồi ‘tấn công’ nhà dân Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ruồi từ bãi rác ồ ạt tấn công vào nhà dân, chịu hết xiết buộc người dân huyện Sóc Sơn phải chặn không cho xe chuyên dụng chở rác vào bãi đổ.

Khoảng một tuần nay, người dân các xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, bị dịch ruồi từ khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (bãi rác Nam Sơn), tấn công vào khu dân cư, khiến cuộc sống hàng trăm gia đình đảo lộn.

Chiều 19 Tháng Bảy, tại xã Hồng Kỳ, tình trạng ruồi tấn công nhà dân “như rải đậu đen ra sân, sàn nhà.”

Vừa chỉ tay vào miếng dán ruồi đặc kín đặt trên mặt bàn, ông Vũ Văn Hùng (43 tuổi), ở xã Hồng Kỳ cho biết: “Khoảng một tuần nay, ruồi từ bãi rác Nam Sơn bay vào nhà dân có thể tính bằng ký. Chúng tôi phải đóng kín cửa cả ngày nhưng cũng không ngăn được. Đến bữa ăn, gia đình phải bật nhiều quạt ở trong phòng khách, đuổi ruồi ra ngoài và đóng kín cửa mới dám ăn cơm. Các gia đình phải mua miếng dán ruồi về đặt khắp nhà để diệt bớt. Chỉ sau khoảng 30 phút, miếng dán đã dính ruồi dày đặc.”

Kế bên nhà ông Hùng, hai nhà khác đóng cửa im lìm cả ngày vì sợ ruồi tấn công vào nhà. Phía trước các bậc tam cấp, chủ nhà cũng để sẵn nhiều miếng dán để bẫy ruồi, bên trên ruồi đã dính dày đặc.

“Khủng khiếp lắm, mấy ngày này, trẻ con trong thôn đều phải chơi trong nhà do ruồi bu kín đen cả sân, cả bàn ghế trong nhà. Vừa đặt mâm thức ăn xuống, ruồi đã bâu kín đen. Thậm chí, đến bữa ăn của các cháu, chúng tôi phải mắc màn để ăn, không thì ruồi vào phủ kín cả,” bà Nguyễn Thị Huyền (43 tuổi, ở xã Nam Sơn), nhà cách bãi rác Nam Sơn khoảng 250 mét, miệng phải bịt khẩu trang kín mít, nói.

Các miếng dán đen kín ruồi ở trên bàn uống nước của người dân sinh sống gần bãi rác Nam Sơn. (Hình: Báo Thanh Niên)

Trước tình trạng ruồi tấn công vào khu dân cư quá nhiều, người dân các xã trên lo sợ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mọi người nên khoảng ba ngày nay, họ đã dựng rạp chặn đường không cho các xe chuyện dụng chở rác vào bãi, vì cho rằng bãi rác Nam Sơn là nguyên nhân khiến ruồi phát sinh nhiều, bay hết vào khu dân cư.

Tin cho biết, đến chiều 19 Tháng Bảy, tại khu vực sát cổng bãi rác, người dân xã Nam Sơn dựng rạp bên đường và tập trung khá đông để chặn xe không cho các xe chở rác vào bãi.

Cách điểm dựng rạp của người dân khoảng 500 mét, nhiều xe chở rác phải dừng lại xếp hàng bên đường do không thể đi vào bãi để đổ rác. Cánh tài xế xuống xe, ngồi nép vào lề đường chờ cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Nói với báo Thanh Niên, lãnh đạo công ty Môi Trường Đô Thị Hà Nội cho biết tạm thời mỗi ngày đơn vị phải di chuyển khoảng 1,200 tấn rác của bốn quận nội thành Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng đến một bãi rác khác, chờ cơ quan chức năng đối thoại với người dân về tình trạng nêu trên.

Sau cuộc đối thoại với chính quyền địa phương, khoảng 8 giờ tối cùng ngày người dân huyện Sóc Sơn đã dỡ lán và cho xe ra vào bãi tập kết rác.

Chiều 19 Tháng Bảy, ông Nguyễn Thế Hùng, phó chủ tịch ủy ban Hà Nội, ký văn bản chỉ đạo, giao Sở Y Tế, Sở Tài Chính phối hợp với ủy ban huyện Sóc Sơn nâng mức hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế từ 80% lên 100% và triển khai khám chữa bệnh định kỳ cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Cũng theo văn bản này, Hà Nội yêu cầu Trung Tâm Y Tế Dự Phòng huyện Sóc Sơn phun thuốc diệt ruồi, muỗi cho nhân dân các xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ. (Tr.N)

Khách người Mỹ chết khi hút mỡ bụng ở Sài Gòn
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT